Olympic Toán và Khoa học Châu Á - Việt Nam giành 10 giải

Olympic Toán và Khoa học Châu Á - (ASMOPSS) 2021 là kỳ thi Toán và Khoa học dành cho học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 18, có niềm đam mê Toán và Khoa học.

Cuộc thi này cũng là nơi để các em học sinh thể hiện sự hiểu biết, chia sẻ ý tưởng, phát minh và sở hữu trí tuệ.

{keywords}

 Phòng thi ASMOPSS.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 tại Indonesia, đến nay, ASMOPSS đã trở thành một kỳ thi thu hút đông đảo học sinh của nhiều nước châu Á tham dự và tạo được tiếng vang rộng khắp.

Mục tiêu của cuộc thi này là khuyến khích học sinh tiếp thu Khoa học và Toán học ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời tăng cường phát triển mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á trong lĩnh vực Toán học và Khoa học.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, năm nay, cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực tuyến.

Vượt qua hàng trăm học sinh trên địa bàn thủ đô, qua các vòng tuyển chọn kĩ lưỡng do Hội Vật lí Việt Nam tổ chức, đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Toán và Khoa học châu Á năm 2021 ASMOPSS năm nay gồm có 32 học sinh xuất sắc đến từ các trường chuyên và chất lượng cao của thủ đô, trong đó: Trường Newton có 8 học sinh; Trường THPT Chuyên Amstecdam 8 học sinh; Trường Giảng Võ và các trường quận Ba Đình: 16 học sinh.

Trong hai ngày 16/1 và 17/1/2021, các đội thi đã có phần thể hiện đặc biệt ấn tượng ở cả nội dung thi cá nhân và thi đồng đội tại Khách sạn Daewoo với sự giám sát nghiêm ngặt bởi hệ thống camera và giám thị Quốc tế tại Việt Nam.

Tự tin và bản lĩnh, không chỉ thể hiện trình độ Toán và Khoa học vượt trội của đoàn Việt Nam. Đặc biệt  đoàn học sinh Newton còn cho thấy khả năng tiếng Anh đẳng cấp khi là hoàn thành các bài dự thi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

{keywords}
Đội tuyển ASMOPSS trường Newton dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Nối dài những thành công vang dội từ các sân chơi trí tuệ đẳng cấp, ngày 24/1/2021, thầy và trò đoàn Việt Nam hân hoan đón nhận kết quả từ Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Châu Á (ASMOPSS).

Toàn đoàn Việt Nam có 10 giải cá nhân, gồm 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 4 giải đồng đội. Điều đặc biệt của kỳ thi này là: Đoàn của trường Newton chiếm 6/10 giải cá nhân và 2/4 giải đồng đội - là Trường đóng góp nhiều huy chương nhất, với chất lượng giải cao nhất của toàn đoàn Việt Nam.

{keywords}
Các thí sinh dự thi ASMOPSS.

Nói về nhóm học sinh Newton, PGS.TS Nguyễn Cao Khang - Giảng viên ĐH sư phạm Hà Nội - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự ASMOPSS 2021 chia sẻ: Kỳ thi này rất khó và tỉ lệ giải của BTC đưa ra rất thấp. Học sinh Newton thật sự rất tài năng, là những đội quân tinh nhuệ khi thi đấu tại các đấu trường trí tuệ lớn. Điều ấn tượng đặc biệt của tôi là 100% học sinh Newton đều làm bài bằng tiếng Anh. Đây là điều mà không phải học sinh nào trong đoàn cũng làm được, kể cả học sinh chuyên.

Đáng chú ý là 02 học sinh Nguyễn Bùi Đức Dũng và Lê Đại Quang cùng là học sinh lớp 7G0 – của Trường Newton xuất sắc giành 2 huy chương Vàng trên tổng số 7 huy chương Vàng của toàn cuộc thi.

{keywords}

Phương Dung

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.