Xe chở bột đá rơi vãi khiến đường trắng xóa như tuyết phủ, xử lý thế nào?

Xe tải hoặc người dân không may làm rơi vãi bột đá xuống đường quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng có thể bị xử lý hành chính, buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và có thể bị tạm giữ phương tiện, theo luật sư.

Trao đổi với PV về hình ảnh con đường tuyết phủ trắng xóa ở địa bàn huyện Gia Lâm (khoảng 100m) lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 15/11, một vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết: “Qua kiểm tra ban đầu, chúng tôi có thể khẳng định đây thực chất là bột đá bị rơi vãi ra đường, văng bám khắp mặt đường và thảm thực vật xung quanh; không phải băng tuyết như dư luận đồn đoán”.

Thông tin về ''con đường tuyết phủ'' lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Vị này thông tin thêm: “Sau khi xem xét thực tế tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đơn vị đang cắt cử cán bộ chiến sĩ CSGT trích xuất camera tại các nhà dân bên đường để tìm đối tượng làm rơi vãi bột đá, gây ô nhiễm.

Đơn vị cũng kêu gọi ô tô nào đi qua khu vực trên trong khoảng thời gian từ 5h10 đến 7h ngày 15/11 phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc”.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Phàn A Thương -  Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) cho biết: “Trường hợp do xe tải hoặc người dân không may làm rơi vãi bột đá xuống đường (khiến khoảng 100m quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng qua xã Đặng Xá trắng xóa - PV) thì có thể bị xử lý hành chính, buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Thậm chí, lực lượng chức năng có thể tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm”.

Luật sư viện dẫn căn cứ pháp luật và phân tích: “Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Giao thông đường bộ 200, việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành một số quy định sau: Hàng vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và chằng buộc chắc chắn. Khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi.

Do đó, việc xe chở vật liệu bột đá không che chắn, hoặc có che chắn nhưng làm rơi vãi bột đá ra mặt đường quốc lộ 5 (kéo dài một đoạn khoảng 100m) là hành vi vi phạm quy định trong việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô.

Ngoài việc phải che đậy, không để rơi vãi thì chở bột đá cũng phải tuân thủ về trọng tải thiết kế, chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Giao thông đường bộ 2008 và quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT. Cụ thể quy định như sau: “Trường hợp xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc các hàng có tính chất tương tự, chiều cao xếp hàng hóa không vượt quá chiều cao của thùng xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe”.

Luật sư Phàn A Thương trao đổi với PV Infonet.

Theo luật sư, với việc làm rơi vãi bột đá dẫn đến phủ trắng đường, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:  Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường).

Đồng thời, hành vi vi phạm làm rơi vãi vật liệu ra đường, người điều khiển xe ô tô chở vật liệu buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

Ngoài ra, để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm theo quy định tại Điểm b Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP. 

Như vậy, cơ quan chức năng cần trích xuất camera giám sát và tại các nhà dân bên đường để tìm ra phương tiện đã làm rơi vãi bột đá ra mặt quốc lộ; đồng thời tìm đối tượng làm rơi vãi bột đá, gây ô nhiễm để có phương án xử lý vi phạm.

Tiến Anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.