Ô tô con nhập khẩu có cơ hội giảm giá khoảng 1.000 USD
Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 1/2017, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy đã có gần 5.000 ôtô nguyên chiếc, trị giá gần 116 triệu USD được nhập về Việt Nam. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi với 3.701 chiếc, xe trên 9 chỗ ngồi 11 chiếc và xe tải 1.120 chiếc.
![Ô tô con nhập khẩu có cơ hội giảm giá khoảng 1.000 USD - ảnh 1](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img2.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/bdxwpyqjw/2017_02_08/xe-toyota-1003.jpg?width=0&s=QzOHkOHkv6BFcIVRBut8dA)
Tính chung, so cùng kỳ 2016, tổng lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1 tăng tới 2.602 chiếc, trị giá tăng 58,5 triệu USD.
Nguyên nhân, từ đầu năm 2017 các chính sách thuế đã và đang giảm như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khiến giá xe bán trong nước giảm sâu.
Từ 2017, thuế nhập khẩu xe từ các nước ASEAN - thị trường xe nhập khẩu chính về Việt Nam như Thái Lan, Indonesia giảm từ 40% xuống còn 30% theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2016 – 2018.
Theo tính toán, việc giảm thuế từ 40% xuống còn 30% sẽ tác động trực tiếp giúp giá bán lẻ của mỗi chiếc xe giảm khoảng 7% so với trước thời điểm giảm thuế.
Dự báo, từ 1/1/2017 giá bán lẻ nhiều loại ô tô nhập khẩu sẽ giảm xuống khoảng 7%, tương đương giảm từ 500 USD đến 1.000 USD/chiếc, tùy theo chủng loại.
Tuy nhiên, diễn biến gần đây trên thị trường cho thấy các hãng xe vẫn chưa có động thái giảm giá bán lẻ cho dù thuế nhập khẩu đã giảm.
Theo VTC NewsLên đời xe sang đón tết cùng Vinfast
Thị trường ô tô cuối năm sôi động khi lượng cầu tăng cao, nhiều khách hàng muốn “chốt” xe sớm để kịp hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trước thời điểm kết thúc vào ngày 31/12/2020.
Mazda ưu đãi đặc biệt 10 ngày cuối tháng 4/2020
Mazda đồng loạt tăng ưu đãi chỉ trong 10 ngày từ 20-30/4 cho các mẫu xe, trong đó bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 có mức ưu đãi cao nhất lên đến 150 triệu đồng.