Nữ Hiệu trưởng treo cổ tự tử bất thường tại nhà, Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì?

Liên quan đến việc một nữ Hiệu trưởng trường Mầm non ở huyện Quỳ Châu tử vong bất thường, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường Mầm non Châu Phong, nơi cô Thanh công tác.

Yêu cầu sớm điều tra, làm rõ vụ việc
Sáng 4/10, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GĐ&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã nhận được báo cáo vụ việc một Hiệu trưởng trường Mầm non trên địa bàn huyện Quỳ Châu tử vong.

Theo ông Hoàn, sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu phối hợp ngay với gia đình, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể đến để động viên gia đình, lo chu đáo việc mai táng cho cô giáo.

Bên cạnh đó, cử Chuyên viên cũng như lãnh đạo Phòng vào ngay trường Mầm non Châu Phong để cùng với nhà trường sớm ổn định tình hình; đồng thời giao việc điều hành của trường cho cô Phó Hiệu trưởng để đảm bảo công tác dạy học.

“Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra để sớm làm rõ việc dẫn đến tử vong của cô giáo và sớm công bố rộng rãi với cơ quan báo chí, công chúng”, ông Hoàn nói.

Đơn kiến nghị của cô Nguyễn Thị Thanh gửi đến UBND huyện Quỳ Châu cùng các phòng, ban liên quan.

Trước đó, ngày 3/10/2019, Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Nghệ An cùng các ban, ngành liên quan về vụ việc Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Phong tử vong không rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo nêu rõ, vào lúc 10h30’ ngày 3/10/2019, Phòng GD&ĐT Quỳ Châu nhận được thông tin cô Nguyễn Thị Thanh (Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Phong) tử vong không rõ nguyên nhân.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu đã cử người đến động viên, chia buồn cùng gia đình, đồng thời tìm hiểu thông tin cụ thể để kịp thời báo cáo các cấp, ngành liên quan.

Trước đó, ngày 2/10/2019, Phòng GD&ĐT nhận được đơn xin phép của cô Nguyễn Thị Thanh, xin nghỉ từ ngày 2/10/2019 đến ngày 4/10/2019 (lý do xin nghỉ do bị ốm không đến trường được). Ngay sau đó, phòng đã ký xác nhận cho cô Thanh nghỉ để điều trị bệnh.

Quyết định 1467.QĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND huyện Quỳ Châu về việc xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường trên địa bàn năm học 2018-2019.

Cô giáo sốc khi nghe thông tin bị miễn nhiệm?
Theo tìm hiểu của PV, trước đó cô Nguyễn Thị Thanh có làm đơn kiến nghị về việc xếp loại không hợp lý đối với kết quả thi đua của bản thân và Trường Mầm non Châu Phong trong năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, trong hồ sơ của nhà trường gửi lên cấp huyện, kết quả thi đua của Trường Mầm non Châu Phong và cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh năm học 2018 - 2019 đều được tập thể thống nhất đánh giá là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cô Thanh cho biết trong đơn thư, bản thân đã có quá trình công tác trong ngành 22 năm, nhiều năm công tác xa nhà tại các địa bàn miền núi khó khăn, trải qua các chức danh Hiệu phó – Hiệu trưởng, bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, không bị hình thức kỷ luật nào.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND huyện Quỳ Châu về việc công nhận kết quả xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn năm học 2018-2019 thì cô Thanh được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, và được ghi chú “Hạn chế năng lực”.

Trong đơn kiến nghị lần 2 đề ngày 29/7, cô Thanh cho biết tại cuộc họp ngày 19/7 tại Phòng GD&ĐT huyện, cô bất ngờ được thông báo là đã bị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng vì lý do 2 năm liên tục xếp loại thi đua ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ”. Theo cô Thanh, việc miễn nhiệm này cấp trên không tiến hành làm công tác tư tưởng với cô, nên cô rất bất ngờ và sốc.

Cô Nguyễn Thị Thanh được xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ', có phần ghi chú "Hạn chế năng lực".

Trước sự việc trên, cô Thanh đã tiếp tục làm đơn kiến nghị Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu, Phòng GD&ĐT huyện để tiếp tục xem xét, giải quyết.

Theo bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cho biết: Hiện tại cô Thanh vẫn đang giữ chức Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Phong chứ chưa có quyết định gì cả. Trước đó, ngày 2/10/2019, Phòng GD&ĐT nhận được đơn xin nghỉ phép của cô Nguyễn Thị Thanh từ ngày 2/10/2019 đến ngày 4/10/2019 (với lý do xin nghỉ ốm).

Trả lời PV Infonet về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: “Đến thời điểm này, cô Thanh mới chỉ xin giấy nghỉ phép chứ UBND huyện và Phòng GD&ĐT Quỳ Châu chưa có động thái gì cả. Cô Thanh vẫn đang là Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Phong”.

Như đã đưa tin, vào khoảng gần 10h ngay 3/10, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1977, trú ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu). Hiện nay đang giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong thắt cổ tại nhà riêng.

Ngay sau đó, người thân đã đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, nhưng bà Thanh đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Bảo Trâm
Từ khóa: Hiệu trường Mầm non Châu Phong Nguyễn Thị Thanh treo cổ tử vong xác minh điều tra Sở GD&ĐT Nghệ An

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !