Nông thôn mới ở Tân Đồng; Thành công từ lòng dân

Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình XDNTM tại xã Tân Đồng, huyệnTrấn Yên, tỉnh Yên Bái đã thực sự mang lại “luồng gió mới” cho xã: hệ thống hạ tầng dần hoàn thiện, nhân dân có sự chuyển biến lớn về nhận thức, cách nghĩ, cách làm, diện mạo kinh tế - xã hội đổi thay nhanh chóng.
Nằm ở phía Bắc huyện Tân Yên, Tân Đồng là xã có nhiều đồi núi bao quanh, hình thành những cánh đồng xen kẽ dọc các dãy núi, với tổng diện tích đất tự nhiên 2.790ha, trong đó đất nông nghiệp 2.689,42ha, chiếm 96,5%. Xã có 915 hộ, phân bố ở 8 thôn thì 3 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, do đó, mức sống bình quân chung của người dân còn thấp. Tuy vậy, khi bắt tay vào triển khai XDNTM, chính quyền và nhân dân Tân Đồng đã đồng sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công chương trình này.
Nông thôn mới ở Tân Đồng; Thành công từ lòng dân - ảnh 1


Trao đổi với chúng tôi, ông Phí Văn Chí, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý thực hiện chương trình XDNTM; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức họp dân để lấy ý kiến, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc XDNTM, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân; tổ chức đánh giá thực trạng NTM, lập đồ án và đề án XDNTM cấp xã giai đoạn 2010 - 2020 và được UBND huyện phê duyệt trong năm 2011.

Với nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, cộng với đóng góp của nhân dân, Tân Đồng đã triển khai một số công trình cấp bách như làm đường giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi; điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa; tổ chức các mô hình sản xuất… Trong đó, từ năm 2011 - 2012, xã đã kiên cố được 5km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư 7,563 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước hỗ trợ 5,298 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 2,264 tỷ đồng), với 1,4km được mở mới. Bên cạnh đó, xã cũng triển khai xây dựng 1 ngầm ở thôn Phúc Lương theo Chương trình 135 giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 622,176 triệu đồng; duy tu sửa chữa ngầm số 2, tổng vốn đầu tư 76 triệu đồng…

Đáng chú ý là, nhờ tích cực vận động, tuyên truyền nên trong quá trình mở đường giao thông, bà con trong xã đã ủng hộ rất nhiệt tình, với 159 hộ tự nguyện hiến đất, tổng diện tích hiến lên tới 34.721m2; tham gia đóng góp 4.500 ngày công đổ bê-tông, san lấp lề đường… Đây cũng là bước đột phá quan trọng trong quá trình XDNTM ở địa phương, thể hiện tốt vai trò chủ thể của người dân, phát huy tối đa nguồn lực cộng đồng, cũng như khơi dậy ý thức đoàn kết, vươn lên làm giàu của bà con.

Về thủy lợi, toàn xã có 34 công trình (gồm đập phai đầu mối và kênh mương), cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu của bà con, trong đó số kênh mương kiên cố đạt 58%. Nhờ có hệ thống thủy lợi đồng bộ nên sản xuất nông nghiệp của xã tương đối thuận lợi. Cụ thể, tổng diện tích cây lương thực năm 2012 đạt 214ha, sản lượng 1.101 tấn, trong đó diện tích lúa gieo cấy cả năm đạt 194ha, năng suất bình quân 54 tạ/ha, diện tích ngô đạt 20ha…

Trên địa bàn xã đã bước đầu hình thành một số vùng sản xuất tập trung, cho hiệu quả kinh tế cao, gồm: vùng trồng dâu nuôi tằm 57ha; vùng trồng rừng sản xuất 1.300ha (chủ yếu là rừng quế, bồ đề, tre măng Bát Độ…); xây dựng mới 27 cơ sở chăn nuôi lợn, gà với quy mô 20 - 100 con, góp phần đưa tổng đàn gia súc, gia cầm của xã trong năm 2012 tăng lên 20.050 con (trong đó đàn trâu 485 con, bò 115 con, lợn 8.450 con, gia cầm 55.000 con).

“Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và sự đồng thuận của bà con, đến nay, Tân Đồng đã hoàn thành 7/19 tiêu chí NTM. Phấn đấu đến năm 2015, xã sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM”, ông Chí cho biết.

Cũng theo ông Chí, trong năm 2012, tổng thu nhập các khoản của xã đạt 59,023 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ nông nghiệp đạt 7,563 tỷ đồng (chiếm 12,8%); lâm nghiệp 23,4 tỷ đồng (39,6%); chăn nuôi 6,4 tỷ đồng (10,8%); dịch vụ, thương mại 8,615 tỷ đồng (14,6%), còn lại là các ngành nghề khác, góp phần đưa bình quân thu nhập lên 16,2 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 8/8 thôn của xã đã ra mắt đăng ký xây dựng làng văn hóa.

Có thể thấy, việc XDNTM ở Tân Đồng đã phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con, nhưng đường đến đích của Tân Đồng vẫn còn nhiều gian nan. Tin rằng, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, Tân Đồng sẽ vững bước trong thời gian tới…
Lan Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !