Nơi 20% người lao động dưới 40 tuổi không có tiền tiết kiệm

Nhiều người lao động dưới 40 tuổi ở Đài Loan sống trong cảnh ăn bữa nay lo bữa mai và không có bất cứ khoản tiền tiết kiệm nào. 

Khoảng 20% người lao động dưới 40 tuổi ở Đài Loan cho biết họ không có bất cứ khoản tiền tiết kiệm nào. Ngoài ra, hơn 30% tham gia cuộc điều tra cho biết họ không thể kiếm đủ tiền để sống.

CNA đưa tin, đây là kết quả điều tra do ngân hàng công việc yes123 tiến hành. Trong số những người lao động dưới 39 tuổi, 37,8% cho hay họ hiếm khi xin nghỉ làm trong tháng. Tuy nhiên, lại có tới 36,3% rơi vào cảnh nợ nần không có khả năng chi trả, tăng từ tỷ lệ 34,8% trong năm 2021.

{keywords}
Người dân Đài Loan đeo khẩu trang khi đi ngoài đường để phòng dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Đáng nói, tỷ lệ người lao động rơi vào cảnh ăn bữa nay lo bữa mai cũng đã tăng liên tiếp trong 4 năm qua ở đảo Đài Loan. 

Tồi tệ hơn, tổng số tiền tiết kiệm trung bình của người lao động dưới 40 tuổi đã giảm từ 170.000 Đài tệ (gần 6.000 USD) vào năm 2019 xuống còn 132.000 Đài tệ (4.585 USD). Chỉ 1,5% người lao động trong nhóm tuổi này có số tiền tiết kiệm trị giá hơn 1 triệu Đài tệ (gần 35.000 USD).

Liên quan tới vấn đề tiêu dùng, 30,3% người tham gia cuộc điều tra thừa nhận họ không thể duy trì cuộc sống nếu như mất đi công việc đang làm. Tính trung bình, nhóm này cho biết họ chỉ có thể trụ được 81 ngày kể từ ngày bị mất việc làm.

Bên cạnh đó, 65% người lao động dưới 39 tuổi đang sống trong cảnh nợ nần bao gồm khoản nợ từ thời sinh viên (47,1%), vay tín dụng (39,6%), nợ tín dụng (33%), nợ mua xe ô tô (20,8%), nợ gia đình (20%), nợ thế chấp (17,9%), kinh doanh thua lỗ (13,2%) và đầu tư thất thu (10,5%).

Cuộc điều tra của ngân hàng công việc yes123 được tiến hành trực tuyến từ ngày 9 – 23/3 với 635 nam giới và 657 nữ giới tham gia thị trường việc làm. 

Thực phẩm sắp hết hạn 'lên ngôi', giới trẻ lùng mua để tiết kiệm tiền

Thực phẩm sắp hết hạn 'lên ngôi', giới trẻ lùng mua để tiết kiệm tiền

Số lượng khách hàng mà đặc biệt là giới trẻ tìm mua các loại thực phẩm sắp hết hạn sử dụng đang gia tăng nhanh ở Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !