Những xe tăng đắt giá nhất năm 2014
Xe tăng M1A2 SEP Abrams: 18 triệu USD
![]() |
M1A2 SEP Abrams được nhiều chuyên gia xem là chiếc xe tăng mạnh mẽ nhất thế giới với trọng lượng 68 tấn, tốc độ tối đa 70 km/h nhờ động cơ turbine khí đa nhiên liệu Honeywell AGT1500C công suất 1.500 mã lực. Toàn thân xe được trang bị lớp giáp composite đặc biệt và khu vực lưu trữ đạn riêng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kíp xe 4 người trong trường hợp trúng đạn. Vũ khí của M1A2 SEP gồm pháo chính 120 mm L/44 M256A1 (42 viên đạn) cùng với súng máy hạng nặng MH2B 12,7 mm (900 viên đạn) và 2 súng máy M240 7,62 mm (10.400 viên đạn).
Xe tăng Challenger 2E: 18,5 triệu USD
![]() |
Vũ khí chính của Challenger 2 là pháo nòng xoắn L30 120 mm cùng với súng máy L94A1 và L37A2 cỡ 7,62 mm bố trí trên nóc tháp pháo. Động cơ Perkins CV-12 V12 dung tích xi lanh 26l công suất 1.200 mã lực giúp Challenger 2 đạt vận tốc tối đa 56 km/h, tầm hoạt động 500 km. Challenger 2 có trọng lượng 62,5 tấn, kíp xe 4 người.
Xe tăng Leopard 2A7+: 19 triệu USD
![]() |
Vũ khí của Leopard 2A7+ gồm pháo nòng trơn L55 120 mm với 42 viên đạn, súng máy 12,7 mm và súng máy 7,62 mm. Trái tim của xe là động cơ diesel MTU MB-837 Ka501 (1.500 mã lực) cho phép con quái vật thép nặng 67,5 tấn này chạy với tốc độ tối đa 72 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Xe tăng Type 10: 20 triệu USD
![]() |
Xe tăng được trang bị pháo nòng trơn 120 mm L44 do công ty Steel Works chế tạo, vũ khí phụ gồm súng máy M2HB 12,7 mm và súng máy Type 74 7,62 mm. Type 10 sở hữu động cơ V8 công suất 1.200 mã lực cho tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 500 km. Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 có trọng lượng thuộc loại nhẹ nhất trong hàng ngũ xe tăng hiện đại: chỉ có 44 tấn với kíp xe 3 người.
Xe tăng chiến đấu chủ lực AMX-56 Leclerc Mk 2: 27 triệu USD
![]() |
Phiên bản nâng cấp AMX-56 Leclerc Mk 2 được cải tiến phần mềm và hệ thống điều khiển động cơ, chính thức đưa vào sản xuất từ năm 1998. Xe tăng Leclerc có trọng lượng 54,5 tấn, kíp lái 3 người, trang bị động cơ diesel V8 SACM công suất 1.500 mã lực cho tốc độ tối đa 72 km/h, tầm hoạt động 550 km, vũ khí gồm pháo nòng trơn GIAT CN120-26/52 cỡ 120 mm (40 viên đạn), súng máy đồng trục 12,7 mm (1.100 viên đạn) và súng máy 7,62 mm (3.000 viên đạn). Nhìn chung, Leclerc bị đánh giá là một chiếc xe tăng có mức giá vượt tầm chất lượng.
Xe tăng T-90AM "Vladimir": 4,15 triệu USD
![]() |
Pháo 2A46-M5 của T-90AM được mạ chrome có độ bền tăng thêm 70%, thiết bị điều khiển hỏa lực Kalina mới cũng giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả của từng phát bắn, do có thêm ngăn chứa phụ ở phía sau tháp pháo mà cơ số đạn tăng lên 48 viên, T-90AM cũng được trang bị thiết bị nạp đạn mới nhanh và an toàn hơn. Mặc dù trọng lượng tăng lên 48 tấn nhưng nhờ động cơ V-96 1100 mã lực mà T-90AM vẫn đảm bảo khả năng cơ động với vận tốc tối đa lên tới 72 km/h và tầm hoạt động đạt 500 km.
Xe tăng ZTZ-99: 4,5 triệu USD
![]() |
“Vua xe tăng châu Á” theo như cách gọi của người Trung Quốc được trang bị pháo chính cỡ 125 mm có khả năng bắn tên lửa qua nòng tương tự như 2A46 của Nga, nhờ hệ thống nạp đạn tự động nên kíp xe chỉ gồm 3 thành viên, bên cạnh đó là 1 súng máy đồng trục 7,62 mm và 1 súng máy phòng không 12,7 mm điều khiển tự động. Trọng lượng của loại xe tăng này ước chừng vào khoảng 50 tấn, trái tim là động cơ diesel 1.200 mã lực cho tốc độ tối đa lên tới 80 km/h, tầm hoạt động 500 km.
Xe tăng K2 Black Panther: 16 triệu USD
![]() |
K2 Black Panther có trọng lượng 55 tấn, kíp lái 3 người, trang bị pháo nòng trơn 120 mm cùng súng máy 12,7 mm và 7,62 mm, động cơ diesel công suất 1.500 mã lực của K2 cho tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Xe tăng Merkava Mk IV: 16 triệu USD
![]() |
Hỏa lực của Merkava Mk IV rất đa dạng gồm pháo nòng trơn 120 mm MG253 có khả năng bắn tên lửa chống tăng LAHAT qua nòng, 1 súng máy hạng nặng 12,7 mm, 2 súng máy 7,62 mm và thêm cả 1 súng cối 60 mm. Khả năng cơ động của Merkava có được nhờ động cơ diesel tăng áp công suất 1.500 mã lực cho phép xe chạy với tốc độ 64 km/h trên đường nhựa hoặc 55 km/h trong điều kiện dã chiến. Tầm hoạt động của MBT nặng 65 tấn này đạt 500 km, kíp xe 4 người.
Xe tăng C1 Ariete Mk 2: 17 triệu USD
![]() |
C1 Ariete được trang bị những hệ thống quang học hình ảnh số và kiểm soát hỏa lực thế hệ mới nhất, cho phép tác chiến bất kể ngày đêm cũng như có thể vừa chạy vừa bắn ở tốc độ cao. Trái tim của C1 Ariete là động cơ diesel tăng áp Fiat-Iveco MTCA V12 dung tích 25,8 lít công suất 1.250 mã lực, cho tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 600 km. Vũ khí gồm pháo nòng trơn L44 120 mm (42 viên đạn), 1 súng máy 7,62 mm MG 42/59 đồng trục và 1 súng máy 7,62 mm MG 42/59 bố trí trên nóc tháp pháo. C1 Ariete có kích cỡ khá nhỏ bé khi đứng cạnh các xe tăng Tây Âu khác với trọng lượng 54 tấn và kíp lái 4 người.
Theo Đại Lộ