Những khoảnh khắc ‘hài hước khó đỡ’ tại Olympic Tokyo 2020

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh đáng kinh ngạc từ các nhiếp ảnh gia tài năng ở Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ 23/7 đến 8/8 với sự góp mặt của hơn 11.000 VĐV đến từ 206 quốc gia. Olympic Tokyo 2020 cũng đánh dấu mốc là kỳ thế vận hội đầu tiên có số lượng môn thi lớn nhất nhất từ trước tới nay với 33 môn với 339 nội dung.

Các sự kiện của Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra tại 41 địa điểm thi đấu và chính quyền Tokyo đã dành 400 tỉ Yen (hơn 3,67 tỉ USD) để trang trải các chi phí quảng bá, xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng.

Ngoài sân vận động quốc gia mới có sức chứa hơn 60.000 người với chi phí xây dựng khoảng 1,4 tỉ USD, một số điểm thi đấu từng diễn ra các cuộc thi đấu tại Olympic 1964 đã được cải tạo để tổ chức thế vận hội lần này.

Thế vận hội Tokyo 2020 không chỉ là thể thao với các trận tranh tài của các quốc gia và vận động viên để giành huy chương và danh dự của đất nước, mà còn là những khoảnh khắc hài hước, khó đỡ của những vận động viện.

Sau đây là những khoảnh khắc ‘khó đỡ’ tại Olympic Tokyo 2020:

{keywords}
Hai VĐV của Hàn Quốc Lee Sang-su (bên phải) và Jeon Ji-hee trong trận đấu với Lin Yun-ju và Cheng I-ching từ Đài Loan tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.
{keywords}
Dusan Mandic (phía trước), vận động viên Serbia trong một tình huống tranh giành bóng với Murat Shakenov của Kazakhstan.
{keywords}
Vận động viên bơi lội người Italy Thomas Ceccon xuất phát trong trận bán kết 100 m bơi ếch nam tại Thế vận hội mùa hè 2020.
{keywords}
Vận động viên Nga Evgeny Rylov trước khi bắt đầu trận chung kết 100m bơi ngửa nam.
{keywords}
Vận động viên bóng ném người Đan Mạch Lasse Andersson theo dõi một trận đấu sau khi bị chấn thương.
{keywords}
Đội tuyển môn bóng nước quốc gia Italy tại Thế vận hội Tokyo 2020.
{keywords}
Khoảnh khắc nữ vận động viên bóng ném người Hungary Zsuzsanna Tomori trong một trận đấu.
{keywords}
Biểu cảm của vận động viên bơi lội người Hungary Kristof Milak.
{keywords}
Bradley Forbes-Cryans, vận động viên chèo thuyền người Anh tranh tài ở nội dung slalom chèo thuyền nam.
{keywords}
Vận động viên bơi lội người Hungary Kristof Milak tạo dáng với chiếc huy chương vàng.
{keywords}
Hai vận động viên bóng chuyền bãi biển người Nga Svetlana Kholomina và Nadezhda Makroguzova tranh tài Thế vận hội Tokyo 2020.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !