Những khẩu súng cá nhân được ưa chuộng hàng đầu thế giới

Trong số những loại vũ khí cá nhân được nhiều nước ưa chuộng và đầu tư mua sắm hiện nay phải kể đến những dòng sản phẩm “độc” như súng trường Galil ACE, Uzi của I-xra-en, súng máy MP5 của Đức, hay súng Glock của Áo, súng
Trong những loại vũ khí cá nhân được khách hàng ưa chuộng chính là các loại súng trường Galil ACE, Uzi… những sản phẩm được xem là biểu tượng của Quân đội I-xra-en.

Súng trường Galil được hai nhà thiết kế Y.Ga-lin và Y. Li-o thiết kế trong những năm 60 của thế kỷ trước. Thời đó, súng AK của nhà thiết kế huyền thoại người Nga Ka-la-sni-cốp quá nổi tiếng, do đó, súng Galil cũng có ảnh hưởng nhất định từ khẩu súng AK, nhưng nó được thiết kế với những ưu điểm nổi trội hơn, có thể đạt được độ chính xác cao trong môi trường nhiều bụi, cát. Thế hệ đầu tiên của súng Galil được sử dụng trong các đơn vị bộ binh cơ giới và thiết giáp của quân đội I-xra-en.

Những khẩu súng cá nhân được ưa chuộng hàng đầu thế giới - ảnh 1

Dòng vũ khí Galil ACE của I-xra-en. Ảnh: israeldefense.com

Tuy nhiên, do trọng lượng của súng Galil quá nặng nên sau đó Công ty công nghiệp vũ khí I-xra-en (IWI) đã bỏ thời gian để thiết kế lại. Phiên bản Galil được hiện đại hóa, giờ đây được biết đến với tên gọi ACE, với những ưu điểm như nhẹ hơn, gọn hơn, dễ dàng lắp các phụ kiện thêm cho súng như: Kính ngắm quang học, kính ngắm nhanh, kính nhìn đêm, tay cầm phụ và nhiều phụ kiện khác vốn hay được sử dụng trong các loại súng hiện đại ngày nay.

Theo israeldefense.com, ngày nay, Galil không chỉ là một trong những vũ khí chủ lực của cảnh sát I-xra-en mà nó còn được sử dụng ở các quốc gia Cô-lôm-bi-a, Mê-hi-cô, Pê-ru, Goa-tê-ma-la, En Xan-va-đo, Ôn-đu-rát…

Bên cạnh súng trường Galil, loại súng tiểu liên Uzi của I-xra-en cũng là mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn. Loại súng này do một sĩ quan quân đội người I-xra-en có tên U-di-en Gan thiết kế năm 1949 và được Công ty IWI sản xuất. Theo trang mạng của IWI, năm 1954, lô hàng 100 khẩu tiểu liên Uzi đầu tiên được chuyển giao cho Lực lượng phòng vệ I-xra-en. Vào tháng 3-1954, quân đội I-xra-en đặt hàng trang bị 8000 khẩu Uzi cùng 80.000 hộp tiếp đạn tương ứng. Tính hiệu quả của loại tiểu liên này nhanh chóng được chứng minh nhờ vào những ưu thế như nhỏ gọn, tiện dụng, linh hoạt trong tác chiến, độ chính xác cao.

Hơn nửa thế kỷ qua, Uzi tiếp tục chinh phục hàng chục quốc gia khác và được phát triển thêm các biến thể là tiểu liên Uzi Mini và Uzi Micro có kích thước nhỏ gọn, chẳng lớn hơn súng ngắn là bao. Ngoài ra, Uzi còn có phiên bản súng ngắn dân sự bán tự động. Uzi đang được sử dụng trong lực lượng vũ trang của hơn 90 quốc gia trên thế giới. Giá trị của khẩu súng này vẫn không hề thay đổi trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tiểu liên MP5-Niềm tự hào của người Đức

MP5 là súng tiểu liên 9mm do Đức thiết kế, phát triển vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc nhánh công xưởng Tây Đức của Heckler & Koch GmbH (H&K), dưới mật danh HK MP-54, hay đơn giản chỉ là HK-54. MP5 lần đầu tiên được giới thiệu năm 1966 với tên HK54. Tên MP5 xuất phát từ Maschinenpistole 5 (súng tiểu liên mẫu số 5).

Những khẩu súng cá nhân được ưa chuộng hàng đầu thế giới - ảnh 2

 

Theo Viện Nghiên cứu chính sách thế giới, MP5 là khẩu súng có uy lực bắn không lớn nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi bắn tốc độ bắn nhanh; nhỏ gọn, nhẹ tiện lợi và có thể lắp thêm phụ kiện như ống hãm thanh, kính ngắm laser... Qua nhiều năm MP5 đã được sử dụng ở rất nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh và quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cảnh sát và biên phòng Đức, cảnh sát Anh, cảnh sát, hải quân và lính thủy đánh bộ Mỹ. MP-5 đuợc sản xuất tại Đức và tại nhiều nước như Hy Lạp, I-ran, Pa-ki-xtan và Mê-hi-cô…

Đối thủ duy nhất của MP-5 trong thị trường vũ khí trên toàn thế giới chính là khẩu Uzi nổi tiếng của I-xra-en. Điều thú vị là quân đội Đức không sử dụng nhiều súng MP5 mà dùng Uzi, được cấp phép sản xuất tại Bỉ, do giá thành của Uzi hấp dẫn hơn.

Súng ngắn Glock-Dòng sản phẩm mang lợi nhuận cao nhất cho Glok GmbH 

Năm 2013, Cơ quan mua sắm vũ khí Rosoboronpostavka của Bộ Quốc phòng Nga đã mở thầu mua hơn 300 khẩu súng ngắn Glock của Áo, với tổng giá trị lên tới 71,4 triệu rúp. Toàn bộ số súng này sẽ được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga (GRU).

Những khẩu súng cá nhân được ưa chuộng hàng đầu thế giới - ảnh 3
Glock là tên của một loại súng ngắn bán tự động được sản xuất bởi Công ty Glok GmbH nằm ở Deutsch-Wagram, Áo. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại. Người sáng lập công ty, kỹ sư Ga-xtơn Glốc, là một người không có kinh nghiệm về thiết kế súng cầm tay hay làm nhà sản xuất. Tuy nhiên, ông lại có kinh nghiệm rộng rãi về các chất polyme tổng hợp tiên tiến. Kiến thức đó là công cụ quan trọng trong cách thiết kế của công ty và nhờ đó ông đã sáng chế ra dòng súng mang tên ông, Glock.

Mặc dù, ban đầu có sự phản đối từ thị trường đối với khẩu súng nhựa này do lo ngại về độ bền cũng như độ tin cậy của súng, nhưng súng ngắn Glock đã trở thành dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty, chiếm tới 65% thị phần súng ngắn ở Mỹ mà điển hình là Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Tháng 1-2013, Bộ Quốc phòng Anh đã ký kết một hợp đồng trị giá 14,5 triệu USD để mua 25.000 khẩu súng lục Glock của Áo. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, Quân đội Anh chuyển sang dùng súng lục mới.

Nguồn: BÌNH NGUYÊN (QĐND)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !