Những dấu hiệu ngộ độc nấm lạ
Tuyệt đối không ăn nấm lạ
5 nạn nhân ngộ độc nấm tán trắng gồm: Vũ Thị Hồi, Triệu Nho Phú, Lý Thị Thơm, Lý Thị Thúy và Lý Minh Khôi ở xã Liên Minh - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên đang cấp cứu trong Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe của họ đã hồi phục hơn nhiều.
Ngay sau khi có thông tin về việc ngộ độc nấm, Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế đã có công văn khuyến cáo về dự phòng ngộ độc nấm phát thanh rộng rãi ở các vùng miền nũi phía bắc, Tây Nguyên.
Theo đó, người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, không ăn thử nấm, không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm của nấm độc. Nấm tươi mới hái nên nấu ăn ngay, nếu để ôi, nát có thể thành nấm độc. Nấm có sâu bọ ăn hoặc cho gà, chó ăn không chết nhưng vẫn có thể gây ngộ độc với người.
TS. Nguyễn Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho biết vào mùa xuân, thời tiết ấm, ẩm rất thuận lợi cho các loài nấm phát triển. Đây là thời điểm xảy ra các vụ ngộ độc do ăn phải nấm độc tại các tỉnh miền núi phía Bắc và một số khu vực miền núi khác như Tây Nguyên ở nước ta. Đây cũng là khu vực có đông đồng bào các dân tộc sinh sống. Theo thói quen, đồng bào vẫn thường hái lượm nấm để sử dụng trong bữa ăn.
Tuy nhiên, do hiểu biết hạn chế, nhiều người đã không phân biệt được nấm độc với nấm lành nên đã thu hái nhầm nấm độc về sử dụng cho cả gia đình...
![]() |
Bệnh nhân cấp cứu tại Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai |
Nấm tán trắng cực độc
Theo như người nhà của bệnh nhân vào chiều ngày 8/3, 5 người trên đã ăn canh nấm với khoảng hơn 1kg nấm tán trắng hái trên rừng. Đến sáng ngày 9/3, cháu Khôi và chị Thơm là hai nạn nhân đầu tiên bị ngộ độc với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đi ngoài, nôn mửa. Tiếp sau đó, cháu Thùy và ông Phú, bà Hồi lần lượt bị ngộ độc với các dấu hiệu như vậy.
