Những bất thường kỳ lạ chưa được coi là bệnh

Trong thực tế có nhiều bệnh lạ, bí ẩn, số người mắc quá ít nên chưa được y học xếp vào diện bệnh mà chỉ xem là ảo giác, ngộ nhận...

Chứng mất ngủ chết người

Chứng mất ngủ chết người (Fatal Familial Insomnia), gọi tắt FFI là dạng mất ngủ triền miên, làm cho người trong cuộc không thể nào chợp mắt. Sở dĩ mang tên gọi nói trên là do một rối loạn gen hiếm gặp gây ra khiến người bệnh bị mất ngủ kéo dài, thậm chí đến hàng tháng.

Những bất thường kỳ lạ chưa được coi là bệnh - ảnh 1

Qua nghiên cứu, hầu hết não người bệnh FFI đều có một lượng prion bị nhiễm độc hay bị đột biến tích tụ ở vùng đồi não (thalamus), đây là vùng đảm nhận chức năng kiểm soát quá trình ngủ nghỉ sinh học của con người. 

Chính sự tích tụ các prion bị bệnh đã dẫn tới việc các tế bào thần kinh não bị tổn thương hoặc triệt tiêu. Người bệnh bị ảo giác, kém ăn, luôn cảm thấy cô đơn, hoảng loạn, nếu không được kiểm soát dễ làm mất trí nhớ và nặng có thể tử vong do không ngủ được hoặc tìm cách quyên sinh.
|
Chứng mẫn cảm điện từ thái quá


Hội chứng mẫn cảm điện từ thái quá (Electromagnetic Hypersensitivity), viết tắt EHS, là một tập hợp các triệu chứng tự nhận do tiếp xúc với điện từ trường. Các triệu chứng gồm đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng, đau cơ bắp, rối loạn giấc ngủ, đau rát da, phát ban, đau nhức cơ bắp và nhiều vấn đề sức khỏe khác. EHS thường xuất hiện ở các đối tượng liên quan đến các thiết bị điện, điện tử và đường dây điện, với sóng vô tuyến và điện, radar...

Từ năm 2004, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tiến hành một hội thảo chuyên đề về mẫn cảm điện từ thái quá, xác định hiệu ứng sinh học và y học của việc phơi nhiễm EMF lên sức khỏe của con người, đồng thời đề xuất những việc cần làm, đặc biệt là nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác EHS là bệnh hay ngộ nhận. Theo WHO, đã có đủ bằng chứng công nhận bệnh nhưng nguyên nhân lại chưa rõ ràng.

Hội chứng Cotard


Hội chứng Cotard hay ảo tưởng Cotard hoặc hội chứng xác chết biết đi (Cotard’s delusion) là một dạng rối loạn tâm thần hiếm gặp. Bệnh nhân có ảo tưởng mình thực sự đã chết, cơ thể thối rữa, mất máu, thậm chí không còn tồn tại các cơ quan nội tạng nữa.

Một số trường hợp người bệnh không cảm thấy tay chân hoạt động, cơ thể trống rỗng hoàn toàn, không có trí tuệ hay nhận thức. Thực tế, những bệnh nhân phủ nhận sự tồn tại của thế giới bên ngoài nhưng vẫn trải nghiệm và có các cảm giác đau khổ thực sự.

Hội chứng Cotard được nghiên cứu lần đầu vào năm 1880, khi nhà thần kinh học người Pháp Jules Cotard thuyết trình bài viết nói về bệnh nhân nữ, người này tin rằng mình đã chết để trừng phạt đời, nhưng lại không thể chết được bằng cách tự nhiên mà phải nhịn ăn, cuối cùng người đàn bà này đã qua đời vì đói.

Theo chuyên môn, hội chứng Cotard là một dạng cực đoan của chứng trầm uất và cũng được coi là hậu quả phụ của các dạng rối loạn tâm thần, nó có thể đi kèm với chứng mất trí nhớ, nhất là những trục trặc ở não bộ.

Hội chứng đầu nổ tung


Hội chứng đầu nổ tung (Exploding Head Syndrome), hay EHS là hiện tượng xảy ra mà người trong cuộc có cảm giác đầu đang bùng nổ bởi những tiếng nổ lớn đột ngột, không hề có bất kỳ nguyên nhân nào tác động. 

Tuy không đau nhưng nó lại gây ra nỗi sợ, hoang mang lo lắng và chính bản thân họ cũng không thể lý giải vì sao mình lại có các triệu chứng lạ như vậy. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể gây tàn phá sức khỏe tâm thần, đặc biệt là gây bệnh động kinh, hoang tưởng, chảy máu não và mất ngủ.

Theo giới chuyên gia, hội chứng EHS xảy ra do chức năng truyền phát ra tín hiệu của não bộ bị rối loạn, nhất là tín hiệu ngủ. Khi mọi người đi ngủ, hệ thần kinh vận động, thính giác và thị giác sẽ đi vào cơ chế ngủ nghỉ, nhưng ở người EHS các tế bào thần kinh lại vẫn vô tư hoạt động. Hiện tại các nguyên nhân vật lý vẫn chưa được biết hết, nhưng phần lớn những người bị EHS đều xu hướng bị stress nặng nên thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh như tiếng súng bắn.

Vô cảm bẩm sinh với chứng đau


Vô cảm bẩm sinh với chứng đau (Congenital insensitivity to pain) hay CIPA là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp làm cho người trong cuộc không có cảm giác đau hay thỏa hiệp hoàn toàn với chứng đau. Nghe nói, cả thế giới hiện mới có 10 người mắc bệnh và đúng như tên gọi, những ai mắc CIPA thì dây thần kinh đau hầu như không hoạt động, thậm chí còn xuất hiện có các hiện tượng lạ như không ra mồ hôi. 

Điều này rất nguy hiểm cho người bệnh, bởi họ có thể tự làm tổn thương, mất máu, nhất là khi nhiễm trùng, gãy xương, đe dọa trực tiếp đến tính mạng mà vẫn “vô cảm”. Hiện khoa học đang nghiên cứu để giải mã, người ta tình nghi do đột biến gen di truyền gây ra.

Chứng nhức đầu kỳ lạ do phim sex

Thực tế, có những người bị đau đầu nghiêm trọng do hoạt động tình dục mặc dù vô hại cho sức khỏe, thậm chí có thể kéo dài nhiều ngày. Nhưng lại có những người chỉ xem phim khiêu dâm (phim sex) cũng mắc chứng đau đầu. 

Thậm chí cả thanh niên trẻ cũng bị căn bệnh này hành hạ, nhất là nhóm nghiện nặng. Chứng đau đầu tăng theo độ kích thích của phim, theo đó, chỉ cần từ 8-10 phút xem phim là đủ gây ra những cơn đau đỉnh điểm.

Theo nghiên cứu của Khoa Thần kinh, ĐH y khoa Albert Einstein, có khoảng 1% dân số thế giới bị chứng đau đầu hành hạ có liên quan đến hoạt động sex. Không chỉ đau đầu, người bệnh còn mắc cả chứng cứng và mỏi cổ, chóng mặt, rối loạn đầu óc. Theo các nhà khoa học, rất có thể là do mối liên kết lỏng lẻo giữa các tĩnh mạch trong não bộ, tuy nhiên không nghiêm trọng, nên hội chứng này đến nay vẫn chưa được công nhận là bệnh đích thực.

Nguồn SKĐS

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !