Nhóm tháp G Mỹ Sơn đón khách sau 14 năm trùng tu
Sáng 22/6, tại Khu di tích Mỹ Sơn, nhóm tháp G đã mở cửa đón khách tham quan và trưng bày hiện vật, sau 14 năm bảo tồn trùng tu.
Trong chiến tranh, nhóm tháp G từng bị một quả bom nổ gần khu vực đã làm hủy hoại và sụp đổ nhiều thành phần đền tháp. Công tác bảo tồn nhóm tháp G được bắt đầu từ năm 1999, từ khi Mỹ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.
14 năm qua, đặc biệt là từ năm 2004 đến nay, với sự hợp tác của tổ chức UNESCO, Chính phủ Italia, dự án trùng tu nhóm tháp này đã đạt được kết quả tích cực, trả lại diện mạo ban đầu vốn có cho nhóm tháp.
Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp phục hồi hệ thống đền tháp bằng việc sử dụng nhựa của một loại cây trong tự nhiên tìm thấy ở khu vực rừng gần khu di sản và ở Gia Rai để làm chất liệu gắn kết các viên gạch với nhau, và lựa chọn loại gạch phù hợp với yêu cầu của quá trình trùng tu di tích.
Việc tìm ra giải pháp và chất liệu trùng tu hệ thống đền tháp Mỹ Sơn là bước tiến quan trọng của các nhà khoa học trong việc tìm hiểu, khám phá những bí ẩn, làm giàu thêm những giá trị đặc sắc của di sản, đồng thời, góp phần tích cực trong công tác bảo tồn di sản quý báu này trước ảnh hưởng của thời gian
Ban tổ chức đã giới thiệu trên 60 hiện vật Chăm, kết quả của công tác khai quật khảo cổ được bóc lên từ lớp đất hàng ngàn năm tại nơi đây nhằm giới thiệu cho du khách nền văn hóa đặc sắc về kiến trúc và trang trí trong nghệ thuật văn minh Chămpa.
Nguồn Chinhphu.vn
![]() |
| Khu Di tích Mỹ Sơn luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách. Ảnh: VGP/Nhã Uyên |
14 năm qua, đặc biệt là từ năm 2004 đến nay, với sự hợp tác của tổ chức UNESCO, Chính phủ Italia, dự án trùng tu nhóm tháp này đã đạt được kết quả tích cực, trả lại diện mạo ban đầu vốn có cho nhóm tháp.
Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp phục hồi hệ thống đền tháp bằng việc sử dụng nhựa của một loại cây trong tự nhiên tìm thấy ở khu vực rừng gần khu di sản và ở Gia Rai để làm chất liệu gắn kết các viên gạch với nhau, và lựa chọn loại gạch phù hợp với yêu cầu của quá trình trùng tu di tích.
Việc tìm ra giải pháp và chất liệu trùng tu hệ thống đền tháp Mỹ Sơn là bước tiến quan trọng của các nhà khoa học trong việc tìm hiểu, khám phá những bí ẩn, làm giàu thêm những giá trị đặc sắc của di sản, đồng thời, góp phần tích cực trong công tác bảo tồn di sản quý báu này trước ảnh hưởng của thời gian
Ban tổ chức đã giới thiệu trên 60 hiện vật Chăm, kết quả của công tác khai quật khảo cổ được bóc lên từ lớp đất hàng ngàn năm tại nơi đây nhằm giới thiệu cho du khách nền văn hóa đặc sắc về kiến trúc và trang trí trong nghệ thuật văn minh Chămpa.
Nguồn Chinhphu.vn
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
