Nhờ tình báo, J-31 Trung Quốc có thể qua mặt F-35

Khả năng quân sự ngày càng phát triển của Trung Quốc hiện đang khiến rất nhiều nước phải e ngại. Mới đây, nhiều người lo ngại rằng máy bay tàng hình của Trung Quốc sẽ vượt mặt F-35 trong chiến đấu.

Tuần tới, Trung Quốc sẽ trình làng máy bay tàng hình mới có tên Shenyang J-31 (Thẩm Dương J-31) tại triển lãm hàng không thế giới Zhuihai (Chu Hải). Mặc dù các thông số của phi cơ chiến đấu này vẫn chưa rõ, một số quan chức và phi công Mỹ nói rằng J-31 có thể là một trong những đối thủ đáng gờm của F-22 và F-35.

Nhờ tình báo, J-31 Trung Quốc có thể qua mặt F-35 - ảnh 1

Máy bay Shenyang J-31, được cho là đối thủ của F-35.

Việc các quan chức lo ngại về tính năng của J-31 phần lớn là bởi những thành công mà Trung Quốc trong những hoạt động tình báo công nghiệp đối với Mỹ.

Một phi công không rõ danh tính chuyên lái F-35, là mẫu máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Mỹ, trả lời báo chí rằng: “Tôi tin rằng,  chúng sẽ ngang cơ với các máy bay thế hệ thứ năm của chúng ta. Nhất định là vậy, bởi hoạt động tình báo công nghiệp của Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn”.

Các hacker Trung Quốc được biết đến nhờ những thành công liên tiếp trong việc thu thập những thông tin nhạy cảm về những dự án quốc phòng của Mỹ.

Tháng 7 năm nay, một doanh nhân Trung Quốc đã bị bắt tại Canada theo yêu cầu của FBI sau khi người này bị buộc tội đánh cắp thông tin của 32 dự án quân sự của Mỹ, bao gồm cả F-35.

Những thông tin đã bị đánh cắp từ F-35 rất có thể đã được áp dụng vào thiết kế của máy bay tàng hình J-31 của Trung Quốc. Báo cáo cho thấy Trung Quốc có thể đang tìm cách để khiến J-31 có thể hạ cánh trên các tàu sân bay và đóng vai trò tương tự như F-35C, hoạt động như một phi cơ trên biển. Sự tương đồng giữa các loại máy bay tiêm kích đã đặt Trung Quốc và Mỹ vào một cuộc đua nhằm chế tạo máy bay tàng hình cất cánh từ tàu sân bay.

Nếu chiếc J-31 thực sự có thể trở thành đối thủ của F-35, Trung Quốc có thể chống lại một số hoạt động chiến lược của Mỹ trên biển Thái Bình Dương. Một cựu phi công Mỹ cũng nói rằng máy bay K-31 của Trung Quốc có thể thắng được một số máy bay thế hệ thứ tư của Mỹ, bao gồm F-15 và F/A-18E/F Super Hornet.

Tuy nhiên, sự vượt trội về kỹ thuật của một máy bay không đóng vai trò quyết định đối với khả năng chiến đấu. Kỹ năng và quá trình huấn luyện của phi công đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định tính hiệu quả của một phi cơ chiến đấu.

David Cenciotti, một chuyên gia hàng không quân sự và là người sáng lập tạp chí The Aviationist, trả lời báo chí rằng: “Có thể nói rằng, hiệu quả chiến đấu không hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ, đầu đạn hiện có hay những thiết bị trên máy bay”. Hệ thống cảnh báo sớm, hoạt động tình báo và huấn luyện phi công đều rất quan trọng.

Chiếc J-31 có kích cỡ tương đương với F-35. Tuy nhiên, phi cơ Trung Quốc có động cơ nhỏ hơn và thân máy bay mảnh hơn F-35, điều này cho thấy máy bay được dành cho những cuộc đối đầu trên không. Thiết kế của J-31 cũng khiến số lượng tên lửa mang theo của máy bay nhỏ hơn F-35, mặc dù điều này sẽ làm tăng hiệu suất nhiên liệu của máy bay cũng như tốc độ bay bởi máy báy sẽ chịu ít sức cản hơn máy bay tàng hình của Mỹ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !