Nhờ Su-35, Trung Quốc sẽ thay đổi cán cân khu vực châu Á-Thái Bình Dương?

Washington có cái để lo lắng vì việc Trung Quốc mua 24 máy bay tiêm kích thế hệ mới Su-35 của Nga sẽ giúp Bắc Kinh có được những lợi thế lớn hơn trong vấn đề kiểm soát không phận khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nhờ Su-35, Trung Quốc sẽ thay đổi cán cân khu vực châu Á-Thái Bình Dương? - ảnh 1

"siêu chiến đấu cơ" Su-35 của Nga

Nhận định trên do tờ The National Interest (NI) của Mỹ đưa ra. Theo đó, việc mua sắm 24 máy bay tiêm kích thế hệ mới Su-35 của Nga được Trung Quốc thực hiện nhằm hiện thực tham vọng kiểm soát không phận tại các khu vực đảo tranh chấp ở trên Biển Đông.

Nếu như nhận định này đúng với thực tế thì tình hình địa chính trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có những thay đổi rất đáng kể.

“Các máy bay tiêm kích Su-35 của Nga sẽ giúp cho Bắc Kinh có được các lợi thế đáng kể trong khu vực nên Washington và các đồng minh của mình có cái để lo lắng.

Nếu như Trung Quốc thực sự bố trí các máy bay này trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông thì thực trạng tranh chấp trên Biển Đông sẽ trở nên hoàn toàn khác so với hiện nay”- NI viết.

Trước đó, Hải quân Mỹ đã cử các tàu khu trục của mình đến "tuần tra" ở khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Các sự kiện này diễn ra hồi đầu năm và cuối năm 2015. Mỹ khi đó cho rằng hành động của mình là đúng luật pháp quốc tế, được thực hiện để bảo vệ nguyên tắc “tự do hàng hải” trên Biển Đông .

Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố rằng việc tuần tra của Mỹ là trái pháp luật vì các tàu chiến Mỹ không nhận được giấy cho phép hoạt động của Bắc Kinh.

NI cũng nhận định rằng việc Trung Quốc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trong khu vực chủ quyền lãnh hải của Việt Nam là bước đi để tạo dựng các căn cứ quân sự trái phép từ đó kiểm soát toàn bộ không phận trên Biển Đông.

Được biết, trong năm 2015, Trung Quốc đã ký hợp đồng với Nga về việc mua lô 24 máy bay tiêm kích thế hệ mới Su-35. Trong năm 2016, Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp nhận lô 4 máy bay đầu tiên.

Su-35 (NATO gọi là Flanker-T+) là tiêm kích đa năng, siêu cơ động, thế hệ 4++, do Viện thiết kế Sukhoi phát triển và là biến thể hiện đại hóa sâu của mẫu cơ sở Т-10S. 

Thế hệ 4++ mà Su-35 được xếp vào chỉ là sự ước lệ, cho thấy xét tổng thể các tính năng, Su-35 tiến sát đến tiêm kích thế hệ 5 vì ngoại trừ công nghệ tàng hình và radar mạng pha chủ động, Su-35 thỏa mãn đa số các yêu cầu đặt ra đối với tiêm kích thế hệ 5. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !