Nhiều trường ở Đăk Lăk vẫn dạy học, có vi phạm việc phòng dịch Covid-19?

Nhiều trường học thuộc Sở LĐTBXH Đắk Lắk quản lý vẫn tổ chức dạy và học dù các tỉnh đều cho học sinh nghỉ để phòng chống Covid-19.

Việc dạy, học vẫn diễn ra ở Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, học sinh, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vẫn tổ chức dạy và học bình thường.

Có mặt tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào sáng 18/2, PV đã ghi nhận đúng như phản ánh, việc dạy học vẫn diễn ra tại đây.

Nhiều học sinh, giáo viên không đeo khẩu trang y tế phòng dịch.

Rất ít học sinh đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trường

Gặp PV tại trường, phụ huynh N.V.B chia sẻ "dù các bậc học trên cả nước đều cho học sinh, sinh viên… nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 nhưng trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vẫn dạy, học bình thường khiến chúng tôi thấy bất an cho con em mình".

“Nếu không may một em nào đó bị nhiễm bệnh thì mức độ lây lan sẽ khó lường…”, anh B lo lắng.

Một học viên tên N. thông tin, lớp em vẫn học bình thường từ tuần trước.

Trước câu hỏi vì sao các trường trên cả nước đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch mà trường vẫn dạy học bình thường, ông Ra Lan Von Ga, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên cho biết "trường chưa nhận được văn bản nào của cấp trên đề nghị đơn vị phải nghỉ dạy và học".

“Trường bắt đầu dạy và học từ ngày 10/2 cho đến hôm nay”, ông Ra Lan Von Ga nói.

Theo tìm hiểu, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hiện có 1.195 học sinh, sinh viên đang theo học.

Ngoài việc đào tạo nghề thì trường còn đào tạo bổ túc văn hóa từ lớp 10-12 cho các học sinh theo học.

Theo thống kê của trường này thì tình trạng học sinh ở các lớp vắng học khá nhiều, có lớp vắng hơn 20%”.

Đại diện Sở LĐTB-XH Đắk Lắk thông tin, có 5/11 trường trên địa bàn tỉnh trực thuộc đơn vị này quản lý vẫn duy trì việc học.

Ngoài Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên thì các đơn vị khác vẫn duy trì việc học gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Trường Trung cấp Đắk Lắk; Trường Trung cấp Tây Nguyên và Trường Trung cấp Bình Minh.

Theo một lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh Đắk Lắk, hệ thống giáo dục nghề nghiệp khác với giáo dục phổ thông vì có quy mô tập trung nhỏ, thời gian thực hành chiếm 75% chủ yếu ở các xưởng rộng, ngoài trời nên mức độ tiếp xúc ít.

Sở LĐTB-XH cũng đã ra văn bản đề nghị các trường căn cứ vào tình hình dịch do cơ quan y tế công bố để quyết định cho nghỉ hay học. Trong trường hợp nếu có diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì sở sẽ chủ động xin UBND tỉnh có công văn cho nghỉ đồng loạt để phòng chống dịch.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2019.

Hiện nay trên địa bàn cả nước một số tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2019.

Hải Dương - CM
Từ khóa: Sở LĐTBXH Đắk Lắk Covid-19 Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !