Nhiều trường ngoài công lập ở Hà Nội công bố điểm xét tuyển

Với điểm thi từ 36 đến 40, nếu không đỗ trường công lập, học sinh có cơ hội vào trường Đoàn Thị Điểm hay Tạ Quang Bửu.

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập chiều 15/6, nhiều trường tư thục, công lập tự chủ cũng đưa ra mức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở tổ chức.
Trường THPT Đoàn Thị Điểm
Trường Đoàn Thị Điểm xét tuyển để lấy 420-450 học sinh vào lớp 10 theo kết quả thi bốn môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Mức điểm xét tuyển là 40 theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = (Toán + Ngữ văn) x 2 + Tiếng Anh + Lịch sử + Điểm ưu tiên (giống cách tính điểm thi của Sở nhưng thêm điểm ưu tiên).

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội hôm 2/6.

Về điểm ưu tiên, với mỗi năm đạt danh hiệu học sinh giỏi ở bậc THCS, thí sinh đươc cộng 1 điểm. Cựu học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm được cộng thêm 2 điểm khi xét tuyển.
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 14h ngày 15/6 đến hết ngày 12/7.
Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh
Năm học 2019-2020, trường Lương Thế Vinh xét tuyển dựa trên điểm thi bốn môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Tuy nhiên, hệ số tính điểm các môn này khác so với cách tính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Điểm xét tuyển được tính theo ban mà học sinh lựa chọn: A, A1 hoặc D.
Cách tính điểm xét tuyển ban A và A1: Toán x 4 + Tiếng Anh x 3 + Ngữ văn x 2 + Lịch sử + Điểm cộng.
Các tính điểm xét tuyển ban D: Toán x 3 + Tiếng Anh x 4 + Ngữ văn x 2 + Lịch sử + Điểmcộng.
Điểm chuẩn đối với học sinh đăng ký ban A và A1 là 81 theo kết quả kỳ thi tuyển sinh của Hà Nội và 78 điểm bài khảo sát tại trường Lương Thế Vinh. Học sinh đăng ký ban D phải đạt 82 điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh của Hà Nội và 78 điểm bài khảo sát tại trường.
Tổng chỉ tiêu ở hai cơ sở của trường là ban A 140, A1 210 và D 210. Nhà trường thu hồ sơ theo ba đợt. Đợt 1 từ 8h đến 15h ngày 16/6; đợt 2 (thu bổ sung nếu có) từ ngày 20/6 đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn chưa đủ, nhà trường sẽ mở đợt 3 từ ngày 5/7.
Nhà trường lưu ý sau khi có phiếu báo điểm, học sinh phải nộp bổ sung cho ban tuyển sinh trước ngày 21/6. Phụ huynh cũng nên cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ vào trường bởi nếu muốn rút hồ sơ của con để chuyển sang trường khác, sẽ không được lấy lại 4,5 triệu đồng lệ phí tuyển sinh.
Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu
Ngôi trường được thành lập theo chủ trương của Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 11 lớp 10 trong năm nay, mỗi lớp 30 học sinh. Ngoài tuyển thẳng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Ngoại ngữ, trường xét tuyển theo đúng hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Điểm chuẩn đối với học sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường trước ngày 16/6 là 39 và học sinh chưa nộp hồ sơ là 39,5. Học sinh cũng có thể đăng ký dự khuyết tại bàn tuyển sinh của trường với mức điểm thấp nhất là 38,5. Trường sẽ liên hệ trực tiếp với những học sinh này nếu còn chỉ tiêu.
Trường Tạ Quang Bửu nhận đăng ký nhập học từ 8h ngày 16/6 đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.
Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn
Năm nay, trường Lê Quý Đôn tuyển 180 chỉ tiêu căn cứ điểm xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và có điểm cộng thêm.
Từ khi phát thông báo tuyển sinh, trường đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến là 36 và đến ngày 16/6, trường chưa có thông báo thay đổi mức điểm này. Trong đó, ngoài điểm thi được tính theo công thức như xét tuyển vào trường công lập, trường sẽ cộng thêm 2 điểm đối với học sinh học THCS Lê Quý Đôn và 3 điểm với những em học từ Tiểu học Lê Quý Đôn.
Nhà trường nhận đơn đăng ký dự tuyển từ 24/4 đến 17/6. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 18/6 đến 15/7.

Năm 2019, Hà Nội có 85.870 thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230. Số còn lại phải học các trường ngoài công lập với mức học phí cao hơn hẳn hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề.
Đây là năm đầu tiên thành phố chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS; và cũng là lần đầu tiên thí sinh phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử, trong đó Lịch sử được công bố vào tháng 3.

Theo VNE

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !