Nhiều tỉnh có bài thi THPT quốc gia được tăng điểm sau chấm phúc khảo

Chiều ngày 30/7, Sở giáo dục và đào tạo một số tỉnh cho biết đã hoàn thành việc chấm phúc khảo bài thi kỳ thi THPT quốc gia 2019 và nhiều thí sinh được tăng điểm sau chấm phúc khảo.
Cụ thể, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, có 252 thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi với 595 bài thi/môn thi có yêu cầu phúc khảo.

Trong đó, môn Ngữ văn có 157 thí sinh có yêu cầu phúc khảo, môn Toán có 116 bài thi yêu cầu phúc khảo, môn Tiếng Anh có 91 bài thi, Vật lý có 32 bài thi, Hóa học có 33 bài thi, Sinh học 22 thí sinh, Lịch sử có 71 bài thi, Địa lý 39 bài thi và Giáo dục công dân 34 bài thi.

Kết quả chấm phúc khảo, có 3 thí sinh với 7 bài thi/môn thi có điểm bài thi thay đổi sau phúc khảo. Cụ thể:

Thí sinh Ngô Ánh Hồng có điểm bài thi 2 môn Địa lý và Giáo dục công dân đều được tăng lên 3 điểm sau khi chấm phúc khảo, riêng môn Lịch sử tăng thêm 1 điểm, từ 2 điểm thành 3 điểm (Địa lý: điểm trước phúc khảo: 3 điểm, sau phúc khảo: 6 điểm, Giáo dục công dân từ 4,25 điểm lên 7,25 điểm).

Thí sinh Nguyễn Phùng Nhật Hạ có 3 môn thi thay đổi điểm sau phúc khảo (Hóa học: từ 2,5 điểm sau phúc khảo còn 2 điểm; Vật lý từ 2,75 điểm lên 7 điểm sau phúc khảo, Sinh học từ 1,75 điểm tăng lên 4,25 điểm)

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Lan phúc khảo môn Ngữ văn, tăng từ 5,5 điểm trước phúc khảo lên 6,5 điểm sau phúc khảo.

Cùng với đó, Sở GDĐT tỉnh Nam Định cho biết,  tổng số bài thi THPT quốc gia năm 2019 được đề nghị phúc khảo là 309. Trong đó gồm 55 bài thi môn Ngữ văn, 64 bài thi môn Toán, 36 bài thi môn Ngoại ngữ và 154 bài thi tổ hợp.

Qua quá trình chấm phúc khảo, 10 thí sinh với 14 bài thi có sự thay đổi về điểm số. Cụ thể, môn Ngữ văn có 7 bài thi, mỗi bài được tăng 0,25 điểm. Số bài thi còn lại ở môn này không thay đổi điểm. Với các môn khác, có 3 thí sinh tô sai mã đề nên đã được chấm lại.

Ngoài ra, một thí sinh có điểm 4 bài thi tăng sau phúc khảo: Tiếng Anh (tăng từ 1,8 lên 6,8 điểm), Hóa học (từ 2 lên 6,5 điểm), Vật lý (từ 2 lên 7 điểm), Sinh học (từ 3,5 lên 5,75 điểm),

Một thí sinh khác cũng có điểm 3 bài thi tăng sau phúc khảo: Địa lý tăng từ 3,25 lên thành 6,5 điểm; môn Lịch sử tăng từ 2,75 lên thành 5,25 và môn Giáo dục Công dân tăng từ 2 lên thành 8,25 điểm.

Trước đó, Sở GD&ĐT Tây Ninh công bố kết quả chấm phúc khảo, thi THPT quốc gia 2019. Theo đó có 95 bài thi thay đổi điểm sau khi phúc khảo và đều tăng.

Ở các môn thi trắc nghiệm, có 58 bài thi bị điểm 0, đều tăng sau phúc khảo. Bài tăng điểm nhiều nhất là 0 lên 8,75; Bài tăng điểm ít nhất từ 0 lên 2. Có rất nhiều bài thi tăng điểm từ 0 lên 7; 7,2; 7,5 sau phúc khảo.

Trong số 58 bài thi bị điểm 0, bài tăng điểm ít nhất lên 2. Ngoài số bài thi bị điểm 0, có 4 bài thi trắc nghiệm khác cũng tăng điểm phúc khảo, trong đó bài thi tăng nhiều nhất là môn Giáo dục công dân từ 1,25 lên 7,5.

Ở môn tự luận (Ngữ văn) có 33 bài thi thay tăng điểm sau phúc khảo. Mức tăng chủ yếu từ 0,25 đến 0,75 điểm. Bài tăng điểm nhiều nhất chênh lệch 1,75.

Ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT)  cũng cho biết, việc 58 bài thi trắc nghiệm của 34 thí sinh bị điểm 0 là hiện tượng cá biệt, chỉ xảy ra ở Hội đồng thi Sở GĐĐT tỉnh Tây Ninh.

Hoàng Thanh
Từ khóa: Đà Nẵng Nam Định Tây Ninh điểm chấm phúc khảo tăng điểm chấm phúc khảo

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !