Nhiều người Đức đâm đơn kiện nhà chức trách vì không khí bẩn

Presseportal đưa tin, người dân Đức đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp Liên bang về những thiệt hại mà chính phủ nước này gây ra đối với tính mạng và sức khỏe của họ do ô nhiễm không khí.

Theo đó, đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp Liên bang đã được đệ trình với sự hỗ trợ của các cơ quan môi trường German Environmental Aid và ClientEarth.

Được biêt, có 7 nguyên đơn sống ở Berlin, Düsseldorf, Frankfurt và Munich, những nơi bị ô nhiễm nặng nhất bởi các chất dạng hạt có hại và nitơ điôxít. Trong đơn kiện, họ cho rằng đây là quyền cơ bản về sức khỏe.

Theo các chuyên gia, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu giới hạn đối với vật chất dạng hạt (PM 2.5) và nitơ điôxít (NO2) thấp hơn 5 lần so với mức hiện tại ở Đức.

Nhiều người Đức đâm đơn kiện nhà chức trách vì không khí bẩn. (Ảnh: Global Look Press)

“Tôi nộp đơn kiện chủ yếu vì 2 đứa con của mình. Chính phủ liên bang có nghĩa vụ phải bảo vệ các con tôi khỏi bị tổn hại sức khỏe mà chúng phải chịu đựng trong phần đời còn lại”, cư dân của Düsseldorf cho biết.

Theo Presseportal, mỗi năm, mức độ ô nhiễm không khí cao ở Đức dẫn đến hàng chục nghìn người chết sớm và hàng trăm nghìn bệnh mới, chẳng hạn như hen suyễn, ung thư, đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Đức, Hà Lan, Czech và Hy Lạp đang có kế hoạch khôi phục lại việc phát điện đốt than vào mùa đông năm nay. Các nhà phân tích tại tổ chức tư vấn Ember có trụ sở tại Brussels tính toán, tổng cộng, họ sẽ đốt khoảng 13 triệu tấn than trị giá 4,5 tỷ euro trong những tháng tới.

Ngoài ra, theo giới chuyên gia, các nước có thể hoạt động với công suất lớn hơn nhiều, nhưng các nhà khai thác không được vội vàng, đặc biệt là do sự không chắc chắn về giá cả và chương trình nghị sự về môi trường.

Theo Sky News, Chính phủ Đức đã có những động thái kêu gọi các doanh nghiệp hạn chế sử dụng khí đốt, chuyển sang các loại nhiên liệu thay thế khác. Không những vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là chuẩn bị nhiên liệu dự trữ trước khi mùa đông tới.

Ngoài ra, Berlin cũng vạch kế hoạch mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo và cải thiện các biện pháp lưu trữ khí đốt. Tuy nhiên, khí đốt từ Nga vẫn sẽ là một nhiên liệu quan trọng, ít nhất là cho tới khi các nguồn năng lượng sạch như điện gió và điện mặt trời đảm bảo đủ nguồn cung.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck thông báo vào tháng 6, nước Đức sẽ sử dụng thêm nhiều than đá để sản xuất điện năng. Tuyên bố của ông Habeck được đưa ra sau khi tập đoàn Gazprom của Nga giảm lượng khí đốt cung cấp cho Đức thông qua đường ống Nord Stream.

"Tình thế hiện nay buộc chúng tôi phải quyết định đốt nhiều than đá hơn nữa khi mùa Đông tới. Dĩ nhiên tôi hiểu than thải ra lượng khí carbon cao gấp đôi khí đốt, nhưng đây là thời kỳ đặc biệt. Dù không mấy vui vẻ, nhưng nó là phương án hiệu quả nhất để giảm tải khí đốt", ông Habeck cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)

Philippines tan hoang vì siêu bão Noru

Philippines tan hoang vì siêu bão Noru

Siêu bão Noru (tên địa phương là Karding) đã đổ bộ vào thị trấn Burdeos, đảo Polillo, cách Manila khoảng 100 km về phía đông, vào lúc 17 giờ 30 chiều ngày 25/9 (16h30 cùng ngày giờ Việt Nam).

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !