Nhiễm độc asen vì chữa vẩy nến bằng thuốc xách tay từ Campuchia
![]() |
Bệnh vẩy nến không chữa khỏi nhưng nhiều người vẫn cố chữa không đúng khiến bệnh thêm nặng hơn. |
Tiền mất, bệnh mang thêm
Tuy nhiên, càng uống thuốc chị Là càng thấy mệt mỏi, da vàng. Chị muốn bỏ thuốc nhưng sợ các vết bong tróc lại tiếp tục hành hạ nên càng cố gắng theo. Đến khi chị là bị sốt, sức khỏe yếu hơn, gia đình đưa lên bệnh viện khám bác sĩ cho biết chị bị nhiễm độc Asen do dùng thuốc nam.
Những viên thuốc dạng hoàn được thầy lang bào chế theo kinh nghiệm riêng không ai biết chất lượng như thế nào. Chỉ biết đến nay, chị Là nhiễm thêm bệnh.
Thuốc nam dởm chứa chì, asen...
Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai vẫn tiếp nhận các trường hợp ngộ độc asen từ việc dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Hiện nay, TS Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm chống độc cho biết có rất nhiều người đang tin dùng các loại thuốc nam “dởm” để tự chữa bệnh.
Trước đây, thông tin thuốc nam chứa chì, chứa Asen đã được cảnh báo nhưng người dân vẫn rất thiếu kiến thức, tâm lý có bệnh vái tứ phương khiến họ rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.
Asen là một kim loại nặng rất độc, khi vào cơ thể gây ra những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm như ung thư bàng quang, gan, thận, ruột, da... làm rối loạn di truyền như đột biến gen... và còn có thể dẫn đến tử vong.
Asen hấp thu vào cơ thể sẽ được đào thải ra phần lớn trong vòng 1 tuần, nhưng vẫn để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến chức năng cơ quan nội tạng như tim mạch, tiêu hóa, sinh sản…
Đặc biệt là nhiễm asen mạn tính liều thấp trong thời gian dài sẽ dẫn đến những tổn thương mạn tính của các hệ cơ quan và dẫn đến những biến chứng nặng nề như vàng da, suy gan, thiếu máu, bệnh hạch to (u lympho)…
Thạc sĩ Đông y Vũ Quốc Trung cho biết, asen trong y học cổ truyền còn gọi là hùng hoàng. Hùng hoàng có chứa thạch tín và khi gặp nóng thì giải phóng thạch tín, vì thế nó được mệnh danh là “chất độc chết người”.
Hầu như không có bài thuốc nào dùng hùng hoàng theo đường uống, đặc biệt cấm không cho vào thuốc sắc; có thể làm viên hoàn nhưng cấm dùng đối với phụ nữ có thai kể cả dùng trong hay ngoài.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hồng Trường – Hội trưởng Chi hội Vẩy nến Việt Nam, thành viên hội vẩy nến thế giới, cho biết bệnh vẩy nến là bệnh mãn tính, không thể nào chữa khỏi mà chỉ có thể giúp bệnh nhân tự tin hơn trong cuộc sống để kéo dài cuộc sống của họ.
Chính vì thế, các loại thuốc nam quảng cáo chữa được bệnh của các ông lang, bà mế chỉ là thông tin đồn. Người bệnh do thiếu kiến thức đôi khi lại rước bệnh vào thân. Chính vì thế, ông Trường cho biết để có thể điều trị bệnh vẩy nến bằng đông y, bệnh nhân nên vào các bệnh viện y học cổ truyền hoặc khoa y học cổ truyền của các bệnh viện lớn để được tư vấn.