Nhật sắp có máy bay trinh sát hiện đại hơn của Mỹ
Máy binh trinh sát P1 được Bộ Quốc phòng Nhật Bản phối hợp với tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn Kawasaki nghiên cứu từ nhiều năm trước. Đây là mẫu máy bay phản lực hiện đại, hoàn toàn do Nhật tự chế tạo.
![]() |
| Máy bay trinh sát P1 được coi là "khắc tinh của tàu ngầm Trung Quốc" |
Theo kế hoạch, đáng nhẽ P1 được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2012, nhưng do thân máy bay bị rạn nứt khi thử nghiệm cao áp, nên phải trải qua chỉnh sửa, cải tạo. Tuy thời gian đưa vào sử dụng bị chậm mất 1 năm, nhưng tính năng của loại máy bay trinh sát tự chế này của Nhật ưu việt hơn loại P3C của Mỹ.
Hai chiếc P1 được trang bị cho căn cứ Atsugi tại Kanagawa sẽ thực hiện bay huấn luyện trong vòng 2 năm tới. Nhật dự định sẽ dùng P1 thay thế cho loại P3C đã cũ kĩ. Khả năng chống tàu ngầm, nhận biết tàu có thiết kế tàng hình trên biển, của P1 mạnh hơn nhiều so với P3C, và được các chuyên gia quân sự Nhật Bản gọi là “khắc tinh của tàu ngầm Trung Quốc”.
![]() |
| Máy bay P3C |
Được biết, P1 có chiều dài 38m, sải cánh 35,4m, nặng 79,7 tấn, được trang bị 4 động cơ do Nhật tự chế tạo, lắp thiết bị do thám hồng ngoại và do thám bằng bước sóng ánh sáng, tốc độ tuần tra 833km/giờ, nhanh hơn 1,3 lần so với máy bay trinh sát P3C hiện nay đang sử dụng. P1 có thể đạt độ cao 13.000m, có thể tuần tra liên tục trong khoảng 8000km.

