Nhật Bản tăng cường Patriot đề phòng Trung Quốc "nhòm ngó"

Nhật Bản chính thức đưa lực lượng tên lửa mặt đất phụ trách khu vực biển phía tây nam vào hoạt động, đây là một trong những động thái nhằm bảo vệ an ninh khu vực này trước các hành động của Trung Quốc.

Kyodo News ngày 6/4 cho biết, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) ngày 5/4 đã tổ chức nghi thức thành lập lực lượng tên lửa đất đối không và đất đối hạm đóng trên đảo Miyako-jima (tỉnh Okinawa), với ít nhất 2 hệ thống tên lửa Patriot nhập khẩu của Mỹ. Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang đẩy mạnh tăng cường phòng thủ các quần đảo phía Tây Nam như quần đảo Nansei (quốc tế gọi là quần đảo Ryukyu) và quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo báo cáo, căn cứ Miyako-jima của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được thành lập vào tháng 3/2019, và có khoảng 380 quân. Đến tháng 4/2020, lực lương này được tăng lên đến 700 quân, đã hoàn thành đội hình dự kiến ban đầu. Phát biểu tại buổi lễ chính thức đi vào hoạt động, Tư lệnh căn cứ Miyako-jima cho biết: “Việc triển khai của chúng tôi thể hiện ý chí bảo vệ vững chắc khu vực biển phía Tây Nam của Nhật Bản, lực lượng tên lửa ở đây sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong việc triển khai quân đội ở khu vực Tây Nam để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, trước sự nhòm ngó của các thế lực khác”.

Được biết, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai khẩu đội tên lửa đất đối không trên 2 đảo ở Biển Hoa Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh hoạt động quân sự, gồm khẩu đội trên đảo Amami-Oshima ở tỉnh Kagoshima với khoảng 550 binh sĩ, hiện đã được tăng cường thêm tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm; khẩu đội trên đảo Miyako, dự kiến sẽ lên đến 800 quân.

Khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot của Nhật Bản do Mỹ chế tạo. Nguồn: eastday.com.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết đơn vị mới có thể đối phó với thảm họa một cách nhanh chóng. Bộ này cũng đang chuẩn bị triển khai thêm đơn vị tên lửa và an ninh mới với quân số khoảng 500-600 người đến đảo Ishigaki của Okinawa, cách đảo Miyako khoảng 100 km về phía tây nam.

Trước đây, JGSDF chỉ đóng quân trên đảo chính Okinawa và đảo Yonaguni ở cực tây Nhật Bản, nơi một đơn vị gồm 160 người được thành lập vào năm 2016 đang đóng quân. Các đảo Miyako, Ishigaki và Yonaguni nằm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tàu chiến và tàu tuần tra của Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vào vùng biển này khiến căng thẳng giữa hai nước tăng cao.

Tàu chấp pháp Nhật - Trung thường xuyên "đối mặt" nhau ở vùng biển tây nam Nhật Bản. Nguồn: eastday.com.

Cùng với việc tăng cường lực lượng tên lửa mặt đất, JGSDF cũng đã tăng quân số của lữ đoàn đổ bộ triển khai nhanh từ 300 lên 2.400 người, trong nỗ lực củng cố khả năng bảo vệ các đảo xa xôi ở tây nam Nhật Bản. Được mệnh danh là “thủy quân lục chiến” của Nhật Bản, lữ đoàn được thành lập vào tháng 3/2018, như một đơn vị đổ bộ đầy đủ đầu tiên của Nhật kể từ sau Thế chiến II.

Đơn vị này có trụ sở tại tỉnh Nagasaki trên đảo chính Kyushu. Theo chương trình tăng cường phòng thủ trung hạn mới được thông qua, Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ tại các đảo xa xôi phía tây nam đất nước, chương trình sẽ kéo dài khoảng 5 năm.

Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !