Nhật Bản sắp có tàu chiến lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới II

Hôm nay, Nhật Bản chuẩn bị ra mắt tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ Chiến tranh thế giới lần II trong lúc căng thẳng với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông vẫn tiếp diễn.

Theo hãng tin AFP, tại thành phố cảng Yokohama, hôm nay Nhật Bản sẽ khai trương chiếc tàu chiến chở trực thăng dài 248 mét và dự kiến con tàu này sẽ là “hòn đá tảng” trong năng lực hải quân của nước này.

Nhật Bản sắp có tàu chiến lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới II - ảnh 1

Lộ diện con tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới lần II.  

Kế hoạch chế tạo con tàu này được thông báo từ vài năm trước tuy nhiên buổi lễ khai trương ngày hôm nay diễn ra trong lúc chính phủ Nhật Bản với tư tưởng bảo thủ đang tăng cường năng lực quân sự và xem xét khả năng thay đổi Hiến pháp về quốc gia hòa bình của nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, con tàu này được chế tạo trong nước, có khả năng chở 9 chiếc trực thăng và dự kiến sẽ đóng vai trò chính trong các hoạt động giảm nhẹ thiên tai và cứu hộ, cùng như bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ Nhật Bản. Chưa rõ khi nào con tàu này sẽ được đưa vào hoạt động.

Hiện những con tàu lớn nhất của Hải quân Nhật Bản là 2 chiếc tàu chở trực thăng cỡ nhỏ hơn. Cách đây chưa đầy 2 tuần, lần đầu tiên tàu của Lực lượng canh gác bờ biển Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, khiến căng thẳng Nhật – Trung về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông leo thang.

Tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển này trong lúc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất thành lập các lực lượng đổ bộ và sử dụng máy bay không người lái, giống như Lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ, nhằm bảo vệ chủ quyền của nước này với các hòn đảo xa.

Tokyo cũng đang tranh chấp với Seoul về chủ quyền quần đảo Takeshima/Dokdo trên biển Nhật Bản.

Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản, là lực lượng có nguồn tài chính và được trang bị tốt tuy nhiên bị cấm thực hiện các hành động hiếu chiến theo một ràng buộc với Mỹ từ sau Thế chiến thứ II. Thủ tướng Shinzo Abe đã cân nhắc tới việc xây dựng một lực lượng quân đội đầy đủ và muốn đạt được điều đó, Nhật Bản cần sửa bản Hiến pháp mà Mỹ và đồng minh đã áp đặt cho nước này.

Trước khả năng Tokyo thay đổi Hiến pháp, các quốc gia láng giềng Nhật Bản phản ứng dữ dội. Từ lâu, các nước này cho rằng Tokyo chưa bao giờ thừa nhận quá khứ thực dân của mình trong đó có thời kì cai trị tàn bạo trên bán đảo Triều Tiên 1910-1945.

Năm ngoái, Trung Quốc hạ thủy con tàu sân bay đầu tiên, một phần trong lộ trình phát triển năng lực quân sự của nước này. Tàu sân bay Liêu Ninh đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2012 và trở thành cột mốc mang tính biểu tượng cho sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con tàu này cần có thêm các tàu phụ trợ gồm tàu khu trục, tàu chiến và tàu ngầm và máy bay chiến đấu Trung Quốc cần phải tập luyện nhiều hơn nữa.

Tùng Lâm

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !