Nhật Bản: Ngân sách quốc phòng lần đầu tăng kỷ lục
Theo Reuters, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cho 12 tháng bắt đầu từ tháng 4/2016 sẽ bao gồm khoản chi di dời căn cứ không quân Futenma của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ trên hòn đảo phía nam Okinawa nhằm tránh tình trạng ô nhiễm, khói bụi và tiếng ồn lớn ảnh hưởng tới cư dân trên đảo. Futenma hiện là căn cứ có số lượng quân nhân Mỹ đông đảo hoạt động tại Nhật Bản. Theo kế hoạch, Nội các Nhật Bản sẽ thông qua khoản chi quốc phòng cho năm 2016 – 2017 vào ngày 24/12 tới.
Xe tăngType 74 của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản. |
Hồi tháng Tám, Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng đề xuất khoản ngân sách trị giá 5,09 ngàn tỷ yên bao gồm khoản chi để tăng cường khả năng phòng thủ cho chuỗi đảo xa xôi trên biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật báo kinh doanh Nikkei hôm nay (4/12) đưa tin khoản ngân sách này sẽ là 5,04 ngàn tỷ yên so với con số 4,98 ngàn tỷ yên trong năm tài khóa 2015. Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền hồi tháng 12/2012, đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp ngân sách quốc phòng Nhật Bản được chi thêm tiền đồng thời chấm dứt tình trạng cắt giảm chi tiêu quân sự.
Tuy nhiên, do đồng yên rớt giá, quyết định tăng khoản chi tiêu ngân sách quốc phòng dường như không thể giúp Tokyo mua được các loại vũ khí hiện đại mà phần lớn do Mỹ sản xuất.
Đối mặt với tình trạng Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự, Nhật Bản cũng đã chuyển trọng tâm bảo vệ từ khu vực phía bắc trước mối đe dọa của Nga, sang huy động các lực lượng tới biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.