Nhật Bản: Máy bay nội địa săn ngầm tốt hơn hàng Mỹ

Với khả năng hoạt động tầm xa hơn cả máy bay trinh sát P-3C của Mỹ, Nhật Bản sẽ sử dụng máy bay nội địa P-1 để ngăn tàu ngầm Trung Quốc thâm nhập hải phận quốc gia.

Theo tờ Sankei Shimbun, nhằm ngăn chặn các tàu ngầm Trung Quốc tiến vào hải phận quốc gia, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản sẽ cho triển khai máy bay tuần tra P-1 do Tập đoàn Công nghiệp nặng P-1 Kawasaki chế tạo, tới vùng biển tranh chấp Hoa Đông. 

Thông tin trên được đưa ra sau vụ việc tàu nghiên cứu khoa học hiện đại của Trung Quốc mang tên Kexue từng triển khai hàng loạt hoạt động tại khu vực ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế gần đảo Kume tại tỉnh Okinawa trong vòng nửa tháng. Mặc dù nhận được lời cảnh báo yêu cầu rời khỏi vùng biển này từ phía cảnh sát biển Nhật Bản, tàu Trung Quốc vẫn không chịu tuân lệnh và chỉ quay đầu về nước khi nhiệm vụ đã hoàn thành. 

Nhật Bản: Máy bay nội địa săn ngầm tốt hơn hàng Mỹ - ảnh 1

Máy bay tuần tra P-1 (màu xanh) do Nhật Bản chế tạo được xem là giải pháp tối ưu ngăn chặn tàu ngầm Trung Quốc tiến vào hải phận quốc gia

Đây cũng là một trong những lý do buộc Nhật Bản chuẩn bị sẵn thêm nhiều phương án đối phó trước mối đe dọa xâm phạm lãnh hải quốc gia từ lực lượng tàu thuyền Trung Quốc. 

Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tờ Sankei Shimbun nhấn mạnh đội tàu ngầm và tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc có thể tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản cũng như hải phận của các quốc gia láng giềng theo cách tương tự như tàu Kexue đã làm. 

Trước đó, hồi tháng 11/2004, một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc cũng lần đầu tiên bị phát hiện hoạt động trong hải phận Nhật Bản. 

Hiện nay, máy bay trinh sát P-1 do Nhật Bản sản xuất được xem là lựa chọn tối ưu nhất để tham gia cuộc chiến chống tàu ngầm nước ngoài xâm phạm khu vực biển Hoa Đông. Theo thiết kế, máy bay P-1 có tốc độ bay nhanh gấp 1,3 lần và tầm hoạt động cũng xa hơn so với máy bay trinh sát P-3C mà Tokyo từng mua của Mỹ. 

Trong trường hợp đối đầu với các tàu chiến của Trung Quốc, máy bay trinh sát P-1 của Nhật Bản có thể triển khai tấn công bằng các tên lửa không đối đất như AGM-84 Harpoon, ASM-1C và  AGM-65 Maverick. Thậm chí, P-1 còn có thể mang theo ngư lôi, thủy lôi và trái phá để tấn công tàu ngầm đối phương. 

Theo hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, khi phối hợp hành động với máy bay trinh sát P-8 của Hải quân Mỹ, máy bay P-1 của Nhật Bản có thể tạo sức mạnh tấn công vượt trội trước lực lượng tàu ngầm Trung Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, 6 máy bay tuần tra săn ngầm trên biển P-8 Poseidon cũng đã được đưa tới Căn cứ Không quân Kadena tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel còn khẳng định rằng máy bay P-8 sẽ được điều động để bảo vệ hải phận của Nhật Bản trong trường hợp Tokyo bị các thế lực thù địch nước ngoài tấn công. 
MINH THU (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !