Nhật Bản hủy tập trận vì sợ làm hỏng cây hoa anh đào

Theo đài truyền hình NHK, các nhà chức trách Nhật Bản đã buộc phải hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự do nguy cơ làm hư hại đến cây hoa anh đào.

Tại tỉnh Okinawa, người dân địa phương đã tổ chức biểu tình ngăn chặn việc phá hủy cây hoa anh đào có thể xảy ra do hậu quả của các cuộc tập trận quân sự.

Hoa anh đào là một loại hoa truyền thống ở Nhật Bản. Việc chiêm ngưỡng hoa anh đào nở diễn ra theo từng đợt, từ nam chí bắc đất nước. Ở Okinawa, mùa hoa anh đào bắt đầu ở phía bắc vào tháng 3, kết thúc ở Hokkaido vào tháng 5.

{keywords}
Nhật Bản hủy tập trận vì sợ làm hỏng cây hoa anh đào. (Ảnh: NHK)

Theo NHK, các cành cây có thể cản trở việc đi lại của các thiết bị quân sự, kể cả trên các trục đường chính.

Được biết, ở Okinawa thường xuyên có các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ lớn nhất ở Nhật Bản.

Khi biết quân đội Nhật Bản có ý định tập trận trong khu vực, hàng chục cư dân địa phương đã biểu tình yêu cầu hủy bỏ các cuộc diễn tập ở khu vực trồng hoa anh đào. Ngay sau đó, Bộ chỉ huy quân đội Nhật Bản đã tiến hành bàn bạc và hủy bỏ các cuộc tập trận.

Năm 2021, hoa anh đào nở ở Tokyo vào tháng 3. Mùa hoa anh đào bắt đầu được một quan chức quản lý công bố sau khi kiểm tra một cây đối chứng mọc ở đền Yasukuni. Cây đạt đỉnh ra hoa vào ngày 22/3.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tái cam kết sẽ xem xét “tất cả các lựa chọn”, bao gồm cả việc đạt được khả năng tấn công các căn cứ của đối phương trong bối cảnh tình hình khu vực ngày càng bất ổn.

Ông cũng tuyên bố sẽ tạo ra một Lực lượng Phòng vệ mạnh hơn để bảo vệ đất nước trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng tăng từ bên ngoài.

Trong bài phát biểu ở căn cứ Asaka, ông Kishida thể hiện quan tâm về sự phát triển nhanh chóng công nghệ tên lửa của Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo ông Kishida, Nhật Bản “không thể phớt lờ sự phát triển và nâng cấp gần đây của Triều Tiên liên quan các công nghệ mới như vũ khí siêu thanh và tên lửa có quỹ đạo bất thường”.

Khách xếp hàng dài bay khỏi Nam Phi, WHO trấn an không cần quá hoảng sợ trước Omicron

Khách xếp hàng dài bay khỏi Nam Phi, WHO trấn an không cần quá hoảng sợ trước Omicron

Theo France 24, sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã báo động thế giới, nhiều quốc gia quyết định cấm nhập cảnh vào lãnh thổ đối với những người đến từ các quốc gia Nam Phi.

Thanh Bình (lược dịch)

Vua Charles III của Anh lần đầu công du nước ngoài

Đức trở thành điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III, sau khi ông phải hoãn chuyến thăm Pháp vì biểu tình.

Tìm thấy khối vàng cực lớn bằng thiết bị dò kim loại nghiệp dư

Hơn 170 năm kể từ khi cơn sốt tìm vàng ở Australia kết thúc, một người đàn ông đã đào được một khối vàng tự nhiên nặng 4,6kg, trị giá 240.000 AUD tại mỏ vàng ở Victoria.

Trung Quốc dọa trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan

Trung Quốc ngày 29/3 đe dọa sẽ trả đũa nếu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong tuần này và kêu gọi Mỹ không cho phép bà quá cảnh.

Philippines tuyên bố cắt đứt liên lạc với Tòa Hình sự quốc tế

Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ cắt đứt liên lạc với Tòa Hình sự quốc tế (ICC) sau khi cơ quan này bác đơn kháng cáo yêu cầu ngừng điều tra cuộc chiến chống ma túy của người tiền nhiệm.

Hungary nêu lý do chưa xét duyệt Thụy Điển gia nhập NATO

Theo chính quyền Hungary, nước này có lý do chính đáng trong việc chưa thể phê duyệt Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tỷ phú Elon Musk khẩu chiến với Bill Gates về trí tuệ nhân tạo

Người sáng lập Microsoft Bill Gates và ông chủ Tesla - giám đốc điều hành Twitter Elon Musk chưa bao giờ là bạn thân của nhau và thực tế là họ đã đối đầu với nhau về một số vấn đề lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt.

Myanmar giải tán đảng của bà Aung San Suu Kyi

Chính quyền quân sự Myanmar đã giải tán đảng của bà Aung San Suu Kyi cùng 39 đảng khác vì lí do không đăng ký tham gia tổng tuyển cử.

Tân Đại sứ Trung Quốc là quan chức nước ngoài đầu tiên tới Triều Tiên sau 3 năm

Tân Đại sứ Trung Quốc là quan chức nước ngoài đầu tiên tới Bình Nhưỡng trong 3 năm, kể từ khi Triều Tiên cho đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19.

Khói đen và bạo lực bao trùm cuộc biểu tình của gần 100.000 người ở thủ đô Paris

Những người biểu tình mặc áo đen ở Paris, Pháp ném đá vào cảnh sát, khiến lực lượng chức năng phải dùng dùi cui và vòi rồng để trấn áp.

Nghề giúp phụ nữ ‘biến mất’ không chút dấu vết chỉ sau một đêm ở Nhật Bản

Nhiều phụ nữ bị bạo hành hay đeo bám ở Nhật Bản đã tìm tới dịch vụ giúp bản thân 'biến mất' không chút dấu vết để lại chỉ sau một đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !