Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm tấn công thế hệ mới thứ 7

Hải quân Nhật Bản vừa hạ thủy tàu ngầm diesel lớp Soryu thứ bảy của mình mang tên JS Jinryu tại xưởng đóng tàu của hãng Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Lễ hạ thủy tàu JS Jinryu diễn ra với sự góp mặt của các quan chức quốc phòng cấp cao của Nhật Bản, bao gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kenji Wakamiya, Tham mưu trưởng Hải quân Nhật Bản Tomohisa Takei cùng Cố vấn Hậu cần và Công nghệ quân sự Hideaki Watanabe.

Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm tấn công thế hệ mới thứ 7 - ảnh 1

Tàu ngầm chiến đấu lớp Soryu của Nhật Bản.

Tàu JS Jinryu là tàu ngầm lớp Soryu thứ bảy được bàn giao cho Hải quân Nhật Bản, và là tàu thứ tư được đóng tại MHI (các tàu còn lại được Tập đoàn đóng tàu Kawasaki chế tạo). “MHI là đơn vị đã đóng tàu ngầm Soryu đầu tiên, và chúng tôi đã chế tạo tổng cộng 26 tàu ngầm trong vòng 70 năm qua”, thông cáo báo chí của MHI cho biết.

Kế hoạch của Hải quân Nhật Bản là xây dựng một hạm đội gồm 11 tàu lớp Soryu trước năm 2020. Với trọng lượng 4.100 tấn, tàu Soryu có kích thước lớn hơn bất kỳ tàu ngầm nào mà Nhật Bản đang có. Tàu Jinryu có hai đông cơ diesel Kawasaki 12V 25/25 SB cùng 4 động cơ Kawasaki Kockims V4-275R Stirling, có tầm hoạt động 6.100 hải lý và có tốc độ tối đa 13 hải lý/giờ khi nổi lên mặt nước và 20 hải lý/giờ khi ở dưới lòng biển.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tàu JS Jinryu sẽ được lắp đặt hệ thống ắc quy lithium-ion đặc biệt để nâng cao khả năng hoạt động của tàu hay không. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố họ có kế hoạch lắp đặt ắc quy lithium-ion cho tất cả các tàu lớp Soryu trong tương lai.

Thiết kế của tàu ngầm lớp Soryu được dựa trên mẫu tàu lớp Oyashio ra đời trước đó và hiện vẫn đang được Hải quân Nhật Bản sử dụng. Tàu cũng có một hệ thống lái điều khiển bằng máy tính để nâng cao khả năng di chuyển khi hoạt động trong các vùng nước nông.

Theo một số nguồn tin, mạn tàu “được gia cố bằng các lớp thép chịu bền và được phủ một lớp sơn cách âm để giảm bớt sóng âm dội vào tàu”. JS Jinryu cũng được lắp đặt nhiều hệ thống tự động, và sẽ được vận hành bởi 9 sĩ quan và 56 thủy thủ. Tàu JS Jinryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, có thể sử dụng ngư lôi định vị mục tiêu Type 89 và tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon.

Hải quân Nhật Bản sẽ điều động tàu ngầm lớp Soryu tới Sydney vào tháng tới và tham gia một cuộc tập trận chung với Hải quân và Không quân Úc, qua đó đẩy mạnh cơ hội giành được thỏa thuận quốc phòng lớn với nước này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !