Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm phi hạt nhân lớp Soryu thứ 8

Tàu ngầm lớp Soryu có kích thước lớn hơn hẳn tàu ngầm thế hệ trước (Oyashio). Tàu dài 84m, rộng 9,1m, cao 10,5m và độ mớn nước - 8,4 m. Tàu có lượng giãn nước khi nổi 2.950 tấn và khi lặn là 4.200 tấn.
Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm phi hạt nhân lớp Soryu thứ 8 - ảnh 1

Lễ hạ thủy tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản.

Theo tin từ Trung tâm phân tích Thương mại vũ khí Thế giới (CAWAT), Tập đoàn đóng tàu Kawasaki Heavy Industry đã công bố lễ hạ thủy tàu ngầm phi hạt nhân lớp Soryu thứ 8 mang tên Sekiryu tại nhà máy Kobe thuộc Tổng công ty.

Con tàu mang số hiệu SS-508 được đóng theo đơn đặt hàng của lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF).

Tham dự sự kiện này có đại diện của Bộ Quốc phòng và Bộ chỉ huy Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries luân phiên thực hiện nghiên cứu chế tạo các tàu ngầm lớp Soryu.

Tàu ngầm lớp Soryu đầu tiên được hạ thủy ngày 5/12/2007 tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries và gia nhập JMSDF tháng 3/2009. Đến nay, Lực lượng này đã nhận bàn giao 6 tàu ngầm lớp Soryu.

Tàu ngầm SS-508 Sekiryu được khởi đóng từ tháng 3/2013 và theo kế hoạch sẽ chính thức phục vụ  cho JMSDF vào tháng 3/2017. Dự kiến, trong tương lai số lượng tàu ngầm phi hạt nhân lớp Soryu trang bị cho JMSDF sẽ tăng lên khoảng 14-16 chiếc.

Tàu ngầm lớp Soryu có kích thước lớn hơn hẳn tàu ngầm thế hệ trước (Oyashio). Tàu dài 84m, rộng 9,1m, cao 10,5m và độ mớn nước  - 8,4 m. Tàu có lượng giãn nước khi nổi 2.950 tấn và khi lặn là 4.200 tấn.  

Tàu chạy bằng năng lượng của 2 động cơ Diesel Kawasaki" 12,25/25 SB và 4 động cơ Stirling Kawasaki Kokums V4-275R.

Tàu có thể chạy với vận tốc tối đa 20 hải lý (37 km/h) khi lặn. Vũ khí bao gồm 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm trang bị đạn ngư lôi Type-89, Type-80 và tên lửa chống hạm Sub-Harpoon. Thủy thủ đoàn có 70 thành viên.

Soryu còn được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập giúp tàu lặn dưới nước trong thời gian dài cũng như tăng thêm khả năng chiến đấu. Ngoài ra các hệ thống tự động hóa hiện đại và radar tìm kiếm mục tiêu cũng được cài đặt để nâng cao hiệu quả trinh sát cho Soryu.

Khách hàng nước ngoài đầu tiên của tàu ngầm lớp Soryu có thể là Lực lượng Hải quân Australia. Trước đó, Hải quân Ấn Độ cũng tỏ ra quan tâm tới loại vũ khí này của Nhật.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !