Nhật Bản chi tiêu quốc phòng kỷ lục đối phó nguy cơ từ Trung Quốc

Nhật Bản có kế hoạch mở rộng vai trò của mình nhằm đảm bảo “quốc phòng và an ninh thế giới”. Động thái này diễn ra trước sức ép từ phía Mỹ và có thể sẽ khiến người dân không hài lòng.

“Thế giới đang đối mặt với những hiểm họa an ninh mang tính toàn cầu và Nhật Bản muốn đi đầu trong nỗ lực đấu tranh chống lại chúng”, ông Keiichi Katakami, đại sứ Nhật Bản tại EU phát biểu tại Brussels. “Nhật Bản và toàn thế giới đang đứng trước những kẻ dùng vũ lực và sự dọa dẫm để đạt mục đích của mình”.

Nhật Bản chi tiêu quốc phòng kỷ lục đối phó nguy cơ từ Trung Quốc - ảnh 1

Hạm đội tàu chiến Nhật Bản ngoài khơi vịnh Sagami, phía Nam thủ đô Tokyo.

Phát ngôn của ông Katakami nhắc đến quyết định phê chuẩn kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá 41,4 tỉ USD. Đây là lần chi tiêu quốc phòng lớn nhất của Tokyo kể từ khi Thế chiến II kết thúc, khi Nhật Bản đưa đạo luật không gây chiến vào Hiến pháp.

Khoản tiền này sẽ được dùng để mua về các loại máy bay đánh chặn cất cánh từ tàu quân sự, cùng với việc nâng cấp hai tàu Aegis của Nhật Bản. Chính phủ cũng đang xem xét mua Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) từ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lập ra danh sách các loại khí tài quân sự mới cần mua về trong tương lai. Trong số này có 11 xe chở quân lội nước AAV7, 17 trực thăng săn tàu ngầm Mitsubishi SH-60K, 4 trực thăng Boeing V-22 Osprey, 3 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk, 6 phi cơ chiến đấu F-35A, 1 máy bay không vận Kawasaki C-2 cùng 36 xe cơ giới khác.

Sự tăng cường phát triển quân đội của Tokyo diễn ra sau khi Mỹ kêu gọi Nhật Bản xây dựng vai trò chủ động hơn nữa nhằm đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Nhà phân tích Luis Simon của Bỉ nhấn mạnh: “Nhật Bản là trụ cột của chiến lược quốc phòng và đối ngoại của Mỹ ở vùng Châu Á – Thái Bình Dương”.

“Xét đến tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản và Mỹ đều bày tỏ lo ngại đối với cùng một vấn đề”, ông Simon nói. “Thứ nhất là hiểm họa vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên. Thứ hai là sự phát triển về mặt địa chính trị cũng như quân sự của Trung Quốc cùng khả năng có thể thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực của nước này”.

Washington đã nhiều lần chỉ trích các hoạt động cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trong khi Trung Quốc vẫn một mực khẳng định họ có quyền xây dựng trong vùng lãnh thổ của mình và các đảo sẽ được sử dụng cho mục đích nhân đạo, Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tuần tra trên biển trong khu vực.

“Để tồn tại, liên minh Mỹ – Nhật phải thay đổi để thích ứng với tình hình địa chính trị biến động”, ông Simon nói.

Kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe không nhận được sự đồng thuận từ tất cả các phía. Việc ông có ý định cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện của mình tại đảo Okinawa đã vấp phải sự phản đối của người dân. Hiện hòn đảo này đã có 32 cơ sở quân sự của Mỹ, chiếm 20% diện tích của Okinawa.

Nhiều người dân cũng bày tỏ sự phản đối khi chính phủ Nhật Bản thông qua một đạo luật gây tranh cãi, qua đó cho phép Tokyo triển khai quân bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản trong trường hợp có xung đột xảy ra tại một nước đồng minh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !