Nhà 13m2, con ngủ chung: Vợ lãnh cảm chuyện ấy

Cho con cái ngủ chung đem lại cảm giác bỏ rơi ở người bố và cảm giác lo lắng ở người mẹ.
Nhà 13m2, con ngủ chung: Vợ lãnh cảm chuyện ấy - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Con khóc thét khi bố mẹ “hành sự”

Chuyên gia sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho biết bà thường xuyên gặp khách hàng đến xin tư vấn về chuyện vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt trong chuyện ấy chỉ vì có con ngủ chung. Nhiều phụ nữ cho rằng họ chỉ làm chuyện ấy cho xong nghĩa vụ với chồng vì không muốn chồng lăng nhăng ra bên ngoài. Còn lại, họ rơi vào trạng thái mệt mỏi, không có cảm hứng. Đối với những người như thế, mơ ước kiểu “đổi gió” là điều cực kỳ khó.

Trường hợp của chị Hoàng Thị Xuân trú tại Lương Thế Vinh, Hà Nội là điển hình. Chị Xuân tâm sự về trường hợp của mình như muốn cứu vãn lấy “lửa ấm” của vợ chồng. Chị Xuân tâm sự sau khi kết hôn, vợ chồng chị được ba mẹ chồng cho lên ở tầng hai trong căn nhà 13m2. Bố mẹ chồng chị ở tầng dưới. Tầng 3 dành cho chú út. Nhà nhỏ, cầu thang kiểu xoáy ốc. Vợ chồng chị Xuân chỉ trải chiếu và đệm ra là thành giường.

Không có không gian riêng cho vợ chồng, đã vậy chú út là thanh niên nên khi nào chú đi chơi về, cửa đóng then cài đàng hoàng thì vợ chồng chị Xuân mới có thể quay sang âu yếm nhau một cách hết sức nhẹ nhàng. 

“Con trai tôi nằm ngoài. Cháu đã 4 tuổi. Mỗi ngày chờ con ngủ say, chờ em chồng đi chơi về tôi mới dám quay sang ôm ông xã một tý. Có khi cậu con trai tỉnh giấc không cho mẹ ôm bố vì trong mắt nó, “mẹ chỉ được ôm con” – chị Xuân nói.

Chuyện ấy lúc nào cũng “khẽ khàng” vì sợ cả nhà biết. Chị Xuân kể một tuần hai lần chị “chiều chồng” cho xong nghĩa vụ chứ chưa bao giờ cảm nhận được ân ái phòng the là gì. Có lần, hai vợ chồng đang “hành sự” con chị ngồi bật dậy khóc ầm nhà lên. Anh chị không biết làm gì. Anh ngồi dậy ôm con rồi bịp mồm nó lại để cho cả nhà ngủ. Còn chị vội vàng mặc quần áo nựng cho con ngủ. Chị tưởng cậu bé quên ngay, nào ngờ sáng hôm sau nó kể với cả nhà thấy bố đánh mẹ. Vợ chồng chị Xuân ngượng chín mặt. Từ đó, mỗi khi chồng đòi hỏi chị tìm mọi cách từ chối.

Gần đây, chị thấy chồng cũng không đòi hỏi vợ. Khi chồng không còn như trước, chị Xuân lo lắng có thể anh đi ra ngoài với phụ nữ khác. Chị cảm thấy bất lực vì tài chính không dư giả để thuê nhà rộng hơn hay làm mới chuyện vợ chồng như nhiều nhà khác. 

Đừng để lãnh cảm phòng the làm mất hạnh phúc

Theo bác sĩ Dung việc chị em phụ nữ hay đàn ông nếu quan hệ tình dục theo kiểu vụng trộm không thoải mái thì đàn ông dễ bị xuất tinh sớm còn chị em phụ nữ khó có thể thăng hoa. Tình trạng này xảy ra lâu dần họ sẽ rơi vào trạng thái lãnh cảm không còn cảm giác ân ái.

Điều bác sĩ lo lắng nhất là nhiều chị em mới chỉ 30 tuổi nhưng họ nói không muốn ân ái vì sợ điều nọ điều kia. Trong môi trường chật chội thật khó để đòi hỏi có một cuộc yêu trọn vẹn nhưng bác sĩ Dung khuyên chị em nên đi tư vấn về tình dục để có được những kiến thức cơ bản “ứng phó” với hoàn cảnh của mình.

"Lãnh cảm càng để lâu càng khó chữa. Nếu khi cảm thấy mình có triệu chứng của lãnh cảm, chị em đừng nên lảng tránh, nên bình tĩnh trao đổi với chồng, để cả hai cùng tìm giải pháp tốt nhất. Tránh để rạn nứt hạnh phúc gia đình" - BS Dung khuyên.

Còn chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn cho biết đối với chị em phụ nữ việc để con cái bắt gặp cảnh nóng của bố mẹ là ám ảnh suốt đời của họ. Chính vì thế, họ thường có tâm lý sợ hãi lâu ngày dẫn đến lãnh cảm tình dục.

Đối với những khách hàng như này, ông Chất đưa ra các giải pháp nếu không thể thay đổi được chỗ ở thì phải có giải pháp tích cực nhất như đi nhà nghỉ, hai vợ chồng cùng vào đó hưởng thụ và hâm nóng chuyện chăn gối để không mất dần cảm hứng phòng the. Đặc biệt là cho người phụ nữ biết được họ cần hưởng thụ thay vì lo lắng trong chuyện vợ chồng.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !