Người vợ ở Hàn Quốc đoạt mạng chồng bằng ly ngũ cốc buổi sáng

Người vợ đoạt mạng chồng bằng ly ngũ cốc buổi sáng và sự thật được phanh phui sau quá trình khám nghiệm tử thi. 

Người phụ nữ (37 tuổi) ở Hàn Quốc đang đối mặt với cáo buộc giết người mà nạn nhân chính là người chồng của cô này. Nghi phạm bị tình nghi đổ chất nicotine dạng lỏng vào cốc misutgaru, thức uống phổ biến vào buổi sáng của người Hàn.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Công tố quận Suwon vào ngày 1/12, nghi phạm đã bị bắt giữ và bị cáo buộc liên quan tới cái chết của người chồng (46 tuổi). Nạn nhân đã qua đời vào ngày 27/5.

{keywords}
Người vợ ở Hàn Quốc đoạt mạng chồng bằng ly ngũ cốc buổi sáng. (Ảnh minh họa)

Được biết, người chồng của nghi phạm đã không hút thuốc lá suốt 8 năm qua. Nhưng quá trình mổ tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc nicotine.

Một ngày trước khi qua đời, người chồng đã phàn nàn về việc bị đau dạ dày và gọi điện cho vợ từ nơi làm việc để hỏi liệu mật ông mà cô này cho vào đồ uống misutgaru có bị hỏng hay không.

Misutgaru là đồ uống được trộn từ các loại bột ngũ cốc rang với vị ngọt được pha chế từ mật ong hoặc đường. Với hàm lượng protein cao, misutgaru là một trong số những loại đồ uống chứa nhiều dinh dưỡng từ ngũ cốc tốt cho sức khỏe và được dùng phổ biến ở Hàn Quốc. 

Các nhà điều tra cũng đã tìm hiểu được thông tin người vợ từng đi mua nicotine dạng lỏng từ một cửa hàng bán thuốc lá điện tử gần căn nhà sinh sống, chỉ trước vài ngày người chồng qua đời.

Cho tới nay, người vợ vẫn khẳng định bản thân vô tội và nhấn mạnh người chồng là người nghiện thuốc lá. Điều này trái với thông tin mà người quen của nạn nhân cung cấp cho các nhà điều tra về việc người đàn ông đã không còn hút thuốc lá 8 năm qua.

Nếu người vợ bị buộc tội, đây sẽ là một trong số ít vụ án ở Hàn Quốc mà chất nicotine được dùng làm vũ khí giết người.

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo nhiều công ty sản xuất thuốc lá điện tử bán các sản phẩm đựng chất nicotine dạng lỏng có hình thức tương tự những sản phẩm dành cho trẻ em và dễ gây nhầm lẫn. Đáng nói, nếu trẻ em không may tiếp xúc với nicotine dạng lỏng dù chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể tử vong do bị ngừng tim, co giật, hôn mê và suy hô hấp.

Gã đàn ông vô cớ đẩy người đi bộ ngã lộn nhào xuống đường ray tàu hỏa

Gã đàn ông vô cớ đẩy người đi bộ ngã lộn nhào xuống đường ray tàu hỏa

Gã đàn ông vô cớ lao tới và xô ngã người phụ nữ đang đi bộ trên thềm nhà ga xuống đường ray nằm cách 1 m. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !