Người trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư bất động sản ảo để kiếm tiền nhanh

Không đủ tiền mua đất hay nhà ở thế giới thực, người trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư vào bất động sản ảo để kiếm tiền. 

Tại Hàn Quốc, Gen Y hay còn gọi là Millennials nhằm chỉ những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1981 – 1996 đang chuyển sang đầu tư bất động sản ảo sau khi chứng kiến sự bất bình đẳng giá tăng và giá bán nhà trong thế giới thực liên tục bị đầu cơ đội giá.

Anh Park Seol-min (28 tuổi) nói nửa đùa nửa thật với bạn bè rằng anh đã mua một mảnh đất 10 m2  tại khu nhà giàu Gangnam ở thủ đô Seoul với giá chưa tới 40.000 won (34 USD).

{keywords}
Người trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư bất động sản ảo vì không đủ tiền để mua nhà và đất ở thế giới thực. (Ảnh: Korea Times)

Trên thực tế, giá bán nhà ở khu Gangnam là hơn 30 triệu won/m2. Do đó, chuyện anh Park chỉ tồn tại trên thế giới ảo.

Anh Park đang là một trong số (ngày càng nhiều) những “chủ sở hữu bất động sản ảo”, những người dùng tiền thật để mua bất động sản trên metaverse (vũ trụ ảo) như nền tảng Earth 2. Đây vốn là một vũ trụ kỹ thuật số cung cấp cho người dùng bản đồ của toàn thế giới, và chia bán những mảnh đất chỉ rộng từ cỡ 10 m2.

Dù chuyện mua đất chỉ diễn ra trong thế giới ảo, song lợi nhuận mà anh Park nhận được lại là tiền thật.

“Trước khi tôi mua bất động sản ảo ở khu Gangnam, tôi đã hốt được một số mảnh đất nhỏ nằm gần quảng trường Gwanghwamun và tòa nhà Quốc hội ở Yeouido vào tháng Hai với tổng giá bán gần 170.000 won. Bất ngờ, tổng giá trị bất động sản ảo mà tôi đã mua tăng vọt lên thành 460.000 won chỉ trong vòng 2 tháng”, Korea Times dẫn lời anh Park.

“Trong khi nhiều người trúng lớn nhờ đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin thời kỳ đầu, bất động sản ảo dường như là khoản đầu tư lâu dài dành cho những người có ít vốn”, anh Park nói thêm.

Tính tới tháng Bảy, tổng giá trị bất động sản ảo của người Hàn Quốc trên Earth 2 đã kên tới 7 tỉ won, cao hơn rất nhiều so với Nhật Bản và Trung Quốc. Cụ thể, tổng giá trị sở hữu bất động sản của người Nhật trên Earth 2 là 380 triệu won, và người Trung Quốc là 290 triệu won.

Tính trên toàn thế giới, Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 hiện xếp thứ 3 trong danh sách các nền kinh tế lớn có số lượng người mua bất động sản ảo nhiều nhất.

“Thật thú vị khi tôi có thể sở hữu những khu bất động sản không được mở bán trong thế giới thực như con đường trước tòa nhà Quốc hội, hay quảng trường Gwanghwamun. Nếu như Earth 2 đưa vào thêm tính năng cho phép người mua đất được tự xây nhà trên mảnh đất của mình và bán cho những người khác, nó có thể biến thành một thành phố ảo, và nền tảng Earth 2 sẽ trở thành địa chỉ đầu tư nhiều hứa hẹn hơn”, anh Lee Hyun-ji, một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi nhận định.

Anh Lee đã mua tổng cộng 575 mảnh đất trên Earth 2 trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 – 1/2022, và tổng giá trị bất động sản đã tăng 107% lên con số 3,65 triệu won tính tới cuối tháng Một.

Ông Jeon Seong-min, Giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Gachon, cho rằng “Với hế hệ Gen Y và Gen Z, những người sinh từ cuối thập niên 80 tới đầu những năm 2010 và là những người cảm thấy tức giận trước việc bất động sản thực bị đội giá lên cao khiến họ không thể đầu tư vào những mảnh đất hay tòa nhà trong thế giới thực ở Seoul, việc mua bất động sản ảo có thể là hoạt động đầu tư hứa hẹn tiềm năng”.

Trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát và lây lan khiến con người bị giới hạn giao tiếp xã hội, hoạt động mua bán bất động sản ảo càng nở rộ. Nhưng dù mức độ phổ biến của hoạt động đầu tư bất động sản ảo đang gia tăng, một số chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về việc lĩnh vực này có thể giúp các nhà đầu tư làm giàu nhanh chóng như sự bùng nổ của một số loại tiền kỹ thuật số gần đây.

Giới trẻ không cần người yêu, chỉ thích thú cưng vì sợ... drama

Giới trẻ không cần người yêu, chỉ thích thú cưng vì sợ... drama

Không còn xem trọng chuyện có người yêu để kết hôn và sinh con, giới trẻ Trung Quốc chọn nuôi thú cưng để "tránh drama".

‘Cơn sốt’ trắc nghiệm tính cách trong giới trẻ Hàn Quốc có gì lạ?

‘Cơn sốt’ trắc nghiệm tính cách trong giới trẻ Hàn Quốc có gì lạ?

Nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy, 9/10 người trong độ tuổi từ 19 – 28 tham gia cuộc khảo sát đã thực hiện bài trắc nghiệm tính cách.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !