Người đàn ông mù Trung Quốc chinh phục đỉnh Everest lập kỷ lục

Người đàn ông bị mù ở Trung Quốc hạ quyết tâm chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.

{keywords}
Zhang Hong, người đàn ông mù Trung Quốc chinh phục đỉnh Everest

Zhang Hong, 46 tuổi, sinh ra ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, bị mất thị lực từ năm 21 tuổi do bệnh tăng nhãn áp.

Người đàn ông đầy nghị lực đã khiến cả thế giới nể phục khi chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới, trở thành người mù đầu tiên ở châu Á và thứ ba trên thế giới leo lên đỉnh Everest.

Zhang Hong cho biết: "Không cần biết bạn tàn tật hay bình thường, dù bạn bị mất thị hay bạn không đủ tay chân, chỉ cần bạn có bản lĩnh vững vàng thì có thể hoàn thành được những việc mà hầu hết mọi người cho rằng bạn không thể".

Người đàn ông đã hoàn thành kỳ tích leo lên đỉnh Everest cao 8.849 mét cùng với ba hướng dẫn viên trong quá trình leo núi. Sau đó 3 ngày ông đã quay trở lại điểm dừng chân an toàn.

Người truyền cảm hứng cho anh chính là Erik Weihenmayer, một vận động viên leo núi người Mỹ. Erik Weihenmayer bị mù nhưng đã leo lên đỉnh núi Everest vào năm 2001 và tập luyện dưới sự hướng dẫn của người bạn Qiang Zi.

Vận động viên 53 tuổi Erik Weihenmayer là người mù đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, cũng là người hoàn tất việc chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất thế giới vào tháng 9/2002.

Zhang Hong cho biết: "Tôi vẫn rất sợ hãi vì tôi không thể nhìn thấy con đường mình đang đi, cũng không thể tìm thấy trọng tâm của mình, đôi khi tôi bị ngã. Nhưng tôi nghĩ dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải cố gắng, đối mặt với những thử thách. Sẽ có những khó khăn, những nguy hiểm nhưng đó là một phần ý nghĩa của việc leo núi".

Nepal đã mở cửa trở lại cho du khách leo núi chinh phục đỉnh Everest vào tháng 4/2021 sau quãng thời gian đóng cửa vào năm ngoái do đại dịch.

Trong thời này này, ông Arthur Muir, 75 tuổi, là luật sư đã nghỉ hưu đến từ Chicago, trở thành người Mỹ cao tuổi nhất từng chinh phục Everest, vượt qua kỷ lục trước đó của ông Bill Burke, 67 tuổi.

Người phụ nữ Tsang Yin-hung, 45 tuổi, người Hồng Kông, đã xuất phát từ điểm dừng chân trên núi leo lên đến đỉnh Everest sau 25 giờ 50 phút. Với thành tích này, Tsang Yin-hung trở thành người phụ nữ chinh phục nóc nhà thế giới trong thời gian ngắn nhất.

Kỷ lục leo đỉnh Everest nhanh nhất thuộc về Lakpa Gelu, một nam hướng dẫn viên người Sherpa  với thành tích 10 giờ 56 phút.

Em bé sinh ra chỉ nặng hơn 300 gram sống sót thần kỳ

Em bé sinh ra chỉ nặng hơn 300 gram sống sót thần kỳ

Em bé sinh ra chưa đầy 500 gram đã lập kỳ tích sống sót sau khi chào đời và giờ đã hạnh phúc bên cha mẹ mừng sinh nhật 1 tuổi.

Hoàng Dung (lược dịch)

 

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !