Người đàn ông cưới 53 cô vợ trong vòng 43 năm, có cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 1 đêm

Dư luận Ả Rập Xê-út tranh cãi về câu chuyện một người đàn ông cưới 53 cô vợ trong vòng 43 năm.

Người đàn ông (65 tuổi) ở Ả Rập Xê-út gần đây trở thành đề tài bàn tán của người dân trong thị trấn, sau khi thông tin ông này đã cưới 53 cô vợ trong vòng 43 năm được tiết lộ. Nguyên nhân lấy nhiều vợ được người đàn ông đưa ra là để tìm kiếm “sự ổn định” cảm xúc. 

Theo Oddity Central, ông Abu Abdullah cưới người vợ đầu tiên năm ông mới chỉ 20 tuổi. Cô vợ kém ông tới 6 tuổi. Vào thời điểm đó, cô vợ trẻ là cả “bầu trời” của ông Abu. Hai vợ chồng đã có con chung và cuộc sống hạnh phục cứ thế trôi qua. Nhưng xung đột vợ chồng là điều không tránh khỏi, và ông Abu đã quyết định cưới người vợ thứ 2. 

Người đàn ông ở Ả Rập Xê-út tiết lộ chuyện cưới 53 cô vợ trong vòng 43 năm. (Ảnh: Oddity Central)

Ở tuổi 23, ông Abu thông báo với người vợ đầu rằng ông muốn cưới thêm vợ nữa theo chế độ đa thê. Tuy nhiên, dù đã có người vợ thứ 2, ông Abu vẫn chưa tìm thấy “sự ổn định” trong tình cảm nên tiếp tục làm đám cưới với cô vợ thứ 3 và thứ 4. 

Cuộc sống hôn nhân phức tạp khiến quan hệ vợ chồng của ông Abu ngày càng xấu đi tới mức ông này lần lượt ly hôn với người vợ thứ 1 cho tới thứ 4. Cũng từ đây, ông Abu tiếp tục hành trình tìm kiếm tình yêu của đời mình. 

Chia sẻ với nhật báo Sabq, ông Abu (65 tuổi) cho hay ông đã cưới tổng cộng 53 người phụ nữ. Thậm chí, ông từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn nhất là 1 đêm. Tuy nhiên, ông Abu khẳng định với ông, chuyện kết hôn chưa bao giờ là trò đùa, bởi cả 53 người vợ đều được ông tổ chức đám cưới theo nghi thức truyền thống. Mục đích cưới nhiều vợ của ông Abu là tìm kiếm một người phụ nữ mang lại hạnh phúc cả đời cho mình. Nhưng thực tế, con đường tình duyên của ông Abu lại vô cùng trắc trở khi cứ cưới rồi lại chia tay.  

Dù ông Abu không tiết lộ chuyện bản thân đã tìm được “tình yêu đích thực” hay chưa, nhưng ông cho biết đang sống cùng với một người vợ và hiện không có ý định kết hôn thêm lần nào nữa.

Phần lớn vợ của ông Abu là người Ả Rập, nhưng cũng có người là công dân nước ngoài tới Ả Rập làm việc trong vài tháng. 

Câu chuyện cưới nhiều vợ của ông Abu đang gây ra cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận Ả Rập Xê-út. Nhiều người ca ngợi cuộc sống đầy phiêu lưu của ông Abu, nhưng không ít người chỉ trích ông đã phạm sai lầm và còn đặt biệt danh cho ông là “kẻ đa thê thế kỷ”. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !