Người dân khởi kiện vụ đền bù nhầm hy hữu tại Đắk Nông: Thêm diễn biến bất ngờ

Trong đơn khởi kiện, người dân cho biết, họ đã phải chung chi 50 triệu đồng cho cán bộ địa chính tên T. để người này dàn xếp vụ việc đền bù tại thủy lợi Đắk Rồ.

Lực lượng chức năng huyện Krông Nô đã mắc nhiều sai sót trong công tác đền bù tại thủy lợi Đắk Rồ, hạng mục lòng hồ chính bổ sung.

"Nhầm" gần 6 tỷ đồng

Trước đây, Infonet đã có loạt bài 4 kỳ phản ánh về việc đền bù nhầm hy hữu xảy ra tại công trình thủy lợi Đắk Rồ ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, vào năm 2017, UBND huyện Krông Nô đã phê duyệt danh sách 19 hộ được đền bù bổ sung tại công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Đrô, huyện Krông Nô.

Trong năm 2017, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô đã ứng tiền từ Kho bạc Nhà nước, cho 16/19 hộ tạm ứng 3,3 tỷ tiền đền bù. Tuy nhiên, người dân địa phương đã kịch liệt phản đối và có đơn gửi cơ quan chức năng, tố cáo bản danh sách 19 hộ trong diện đền bù không đúng sự thật. Sau khi rà soát lại, UBND huyện Krông Nô phát hiện danh sách được phê duyệt đền bù có nhiều sai sót.

Do đó ngày 9/8/2017, UBND huyện Krông Nô đã có công văn tạm ngưng việc bồi thường hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, thẩm định lại. Nhưng mãi tới tháng 6/2019, UBND huyện này mới có quyết định về việc phê duyệt lại phương án.

Theo quyết định này, có 13 trong 19 hộ được phê duyệt năm 2017 bị loại. Tổng diện tích đất thu hồi lần này là 40 ngàn m2, giảm hơn 100 ngàn m2 so với trước điều chỉnh. Tổng giá trị bồi thường là 2,4 tỷ đồng, giảm gần 6 tỷ đồng so với trước điều chỉnh.

Do có sự chênh lệch về diện tích và số tiền đền bù như đã nói ở trên, UBND huyện Krông Nô đã giao cho Ban quản lý các dự án huyện này tiến hành thu hồi lại số tiền đã cho các hộ tạm ứng nhầm (có tên trong danh sách 2017 nhưng không có đất hoặc đã được bồi thường theo danh sách điều chỉnh năm 2019).

Tuy nhiên, cho đến nay (tháng 12/2019) vẫn có 7 hộ chưa trả lại hơn 1 tỷ đồng tiền đã nhận “nhầm”. Trong đó, 4 hộ đã có đơn kiện các quyết định hành chính của UBND huyện Krông Nô vì đã nhận tiền tạm ứng nhưng bị loại khỏi danh sách đền bù năm 2019. Các hộ khởi kiện gồm: Bùi Đức Bé, Nguyễn Ngọc Đào, Trần Xuân Quang và Nguyễn Văn Hùng. Tháng 10/2019, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của 4 hộ dân này.

Người khởi kiện khai gì tại tòa?

Theo tài liệu PV Infonet thu thập được, trong đơn khởi kiện gửi TAND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Ngọc Đào khai rằng, vì trục lợi cá nhân, ông D.Đ.T (cán bộ địa chính xã Đắk Đrô, nay đã chuyển công tác) đã gợi ý chung chi 200 triệu đồng để giải quyết với những hộ có đơn kiện danh sách đền bù năm 2017.

“Vì không hiểu biết và cuộc sống lại quá khó khăn, chỉ mong có tiền nên bà con đi vay mượn, góp được 50 triệu đồng đưa cho ông T. mong xong việc nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được”, ông Đào khai trong đơn kiện.

Trả lời về việc này, ông T. phủ nhận và cho rằng, mình không biết gì về vụ việc, không nhận được bất kỳ thông báo nào từ tòa án và ông Đào nên không có ý kiến.

Trước điều chỉnh, UBND huyện Krông Nô đã phê duyệt danh sách 19 hộ thuộc diện đền bù bổ sung với số tiền hơn 8 tỷ đồng tại thủy lợi Đắk Rồ.

Còn cán bộ tại TAND tỉnh Đắk Nông giải thích, ông Đào có khai nội dung ông T. nhận tiền trong đơn khởi kiện. Tuy nhiên, ông Đào chỉ kiện quyết định hành chính của UBND huyện Krông Nô chứ không kiện ông T. nên tòa cũng không có căn cứ giải quyết.

“Đó chỉ là lời khai của ông Đào tại tòa chứ không phải là đơn kiện ông T. Nếu ông Đào kiện ông T., tòa sẽ tách ra vụ án khác để xét xử”, vị cán bộ tòa án giải thích.

Liên quan đến những sai phạm trong công tác đền bù tại thủy lợi Đắk Rồ, ngày 11/10/2019, Công an huyện Krông Nô đã tiến hành đưa vụ việc vào hệ thống tin báo tố giác tội phạm để điều tra, xác minh theo quy định.

Hiện, Công an huyện Krông Nô vẫn đang tiếp tục các hoạt động điều tra, thu thập đầy đủ các loại hồ sơ, làm việc với những người có liên quan, đặc biệt là số người đã nhận tiền tạm ứng mà không đúng đối tượng để làm rõ vụ việc. Sau khi xác định chính xác tính chất vụ việc, Công an huyện Krông Nô sẽ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn theo lãnh đạo UBND huyện Krông Nô, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai sót trong công tác đền bù bổ sung tại thủy lợi Đắk Rồ. Trong đó, nguyên nhân khách quan là thời gian thực hiện kéo dài, đơn thư phản ánh sau khi tích nước các diện tích bị ngập không còn hiện trạng về ranh giới, cây trồng, công tác luân chuyển cán bộ chuyên môn nên khó khăn trong kiểm tra, xác minh.

Về nguyên nhân chủ quan, xuất phát từ sự chưa trung thực của các hộ dân cùng với trách nhiệm, phương pháp của đội ngũ cán bộ chuyên môn chưa cao nên xảy ra thiếu sót khi thực hiện công tác đền bù.

“Đối với việc xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến sai sót, trách nhiệm để xảy ra sai sót, UBND huyện đã ban hành Công văn, giao cho Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện xác minh, làm rõ việc điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ công trình Thủy lợi Đắk Rồ, hạng mục lòng hồ chính bổ sung để xử lý trách nhiệm theo từng công đoạn, từng vị trí.

Ngoài ra, UBND huyện Krông Nô đã giao cho Thanh tra huyện tham mưu, giới thiệu cụ thể từng nội dung kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân. Ngày 20/11/2019, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 356/TB-UBND, giới thiệu nội dung kiểm điểm công tác bồi thường, hỗ trợ công trình thủy lợi Đắk Rồ. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang củng cố hồ sơ, tổ chức kiểm điểm theo quy định”,  lãnh đạo huyện này cho biết thêm.

Trần Nhân-Kỳ Anh
Từ khóa: Đắk Nông Thủy lợi Đắk Rồ UBND huyện Krông Nô Công an huyện Krông Nô Điều tra Đền bù nhầm

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.