Người dân bức xúc vì nước đen kịt từ bãi rác chảy thẳng ra đồng ruộng

Dòng nước đen kịt từ bãi rác tập trung ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) chảy thẳng ra ruộng lúa của người dân. Mặc dù người dân đã có những kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nước rác thải đen kịt chảy thẳng ra môi trường

Theo phản ánh của người dân xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An), vào năm 1990 họ có một số diện tích khai hoang để trồng lúa, từ đó đến nay mỗi năm làm 2 mùa lúa để ăn và lo cho con cái đi học.

Thế nhưng gần chục năm nay, sau khi thị xã Thái Hòa đưa bãi rác về đây thì số diện tích trồng lúa nước của người dân bị ô nhiễm. Một số diện tích đất không thể cày cấy và trồng trọt, thậm chí lúa làm ra không thể ăn được vì hạt gạo có mùi hôi.

Theo tìm hiểu, bãi rác tập trung nói trên được đặt tại địa bàn khối 3, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (trước đây là xóm 4, xã Nghĩa Hòa cũ), đây là địa điểm mà một bộ phận dân cư xóm Đông Quang ở gần nhất.

{keywords}
 

Có mặt thực tế ở bãi rác này, phóng viên ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. Bãi rác tập trung này rộng hàng chục ngàn m2, rác được chất đống cao. Các hố được xây dựng để đựng nước thải nhưng thực tế chỉ toàn nước mưa dưới đáy.

Điều đáng nói, nước rỉ rác chảy lênh láng khắp nơi và tập trung xuống một con mương với màu đen kịt rồi chảy thẳng ra môi trường xung quanh, ra sông Hiếu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

{keywords}
Hố đựng nước thải nhưng bên trong toàn nước mưa.
{keywords}
Nước rỉ đen kịt từ bãi rác chảy thẳng ra môi trường ruộng đồng của người dân.

Ông T.V.Q (SN 1965, trú xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu) cho biết: “Lượng rác thải tập trung về đây rất nhiều nên tồn đọng lớn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Gia đình tôi làm hơn 2 sào ruộng, tuy nhiên do chịu phải nước rỉ của bãi rác khiến diện tích sản xuất không được. Những hộ gia đình có đất canh tác xung quanh bãi rác mỗi khi vào sản xuất cũng bị mùi hôi thối tra tấn nên vô cùng khổ sở”.

Cũng theo nhiều người dân, mấy năm qua họ đã gửi đơn kiến nghị xử lý tình trạng ô nhiễm này lên chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Ông B.N.H (SN 1962, trú ở xóm Đông Quang) cho biết thêm, từ khi bãi rác đi vào hoạt động, gia đình tôi có khoảng 3 sào ruộng lúa không thể canh tác được nữa đành phải trồng cây keo. Một ít ruộng trồng lúa khi thu hoạch thì hạt gạo nấu lên trở thành màu xỉn đen, không ai dám ăn. Mương nước quanh năm nước đen kịt mùi hôi thối do có nước thải bãi rác.

“Trước khi quy hoạch bãi rác ở đây chúng tôi nghe đâu xử lý bằng công nghệ cao, thế nhưng đưa vào sử dụng chúng tôi chỉ thấy bãi rác được đốt cháy, khói nghi ngút len vào xóm khiến người dân buồn nôn, chóng mặt. Mới đây, ngày 23/5 bãi rác cháy âm ỉ một cả ngày đêm khiến người dân không thể chịu được. Nhiều người phải bỏ nhà đi nơi khác đến chiều tối mới dám quay về nhà, chưa kể ruồi nhặng bay vào nhà bu kín”, một người dân bức xúc nói.

{keywords}
Nước thải chảy ra khu vực canh tác của người dân khiến diện tích lúa bị ảnh hưởng.

Chậm trễ vì điều chỉnh quy hoạch?

Ông Đoàn Đức Hạnh, Chủ tịch UBND phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) cho biết, về bãi rác nằm trên địa bàn khối 3, đến nay dự án nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa được triển khai.

Qua tìm hiểu được biết, vào năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa trên diện tích hơn 75.000 m2 (đặt tại xã Nghĩa Hòa cũ, nay là khối 3, phường Long Sơn). Tính chất, chức năng là nhà máy xử lý chất thải rắn cho thị xã Thái Hòa và vùng phụ cận.

Theo Quyết định này, dự án sẽ được khởi công trong Quý I/2018 và xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 03/11/2017 (từ đến ngày 03/11/2019 dự án phải hoàn thành và đi vào hoạt động). Thế nhưng, đến nay (tháng 5/2021) thì dự án vẫn “án binh bất động”.

Trao đổi với Infonet, ông Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: “Việc ô nhiễm ở khu vực bãi rác khiến chung tôi cũng rất lo lắng. Về dự án này (nhà máy xử lý chất thải – PV) Sở xây dựng Nghệ An đang trình UBND tỉnh để điều chỉnh quy hoạch.

Thị xã cũng đã thành lập hội đồng bồi thường để triển khai bồi thường, chi trả cho người dân. Chúng tôi đang đốc thúc dự án này càng nhanh càng tốt. Nhà đầu tư cũng cam kết đã chuẩn bị sẵn tài chính sau khi xong thủ tục sẽ bắt tay vào triển khai ngay”.

Việt Hòa

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

FWD Music Fest ‘ghi điểm’ nhờ sự chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của FWD Music Fest 2024 do Bảo hiểm Nhân thọ FWD tổ chức được khán giả đánh giá cao từ quy mô, chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Nông dân hưởng lợi khi doanh nghiệp làm ‘Net Zero’

Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của Vinamilk không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi bài bản, mà đã dần tạo ra tác động khi góp phần thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…

Doanh nghiệp nỗ lực tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Chung tay trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cùng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện các chương trình hỗ trợ kế sinh nhai cho phụ nữ để tự chủ kinh tế và cải thiện cuộc sống gia đình.

Những người trẻ ‘thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh’ cùng TH true Milk

Chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” năm 2024 của Tập đoàn TH có điểm nhấn đặc biệt: Kéo dài trong cả năm và với mỗi kilogram vỏ hộp sữa được thu gom, TH sẽ đóng góp 100.000 đồng vào việc bảo tồn san hô tại Vườn quốc gia Cát Bà.

Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 3,2 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Bình Thuận thông tin, Công an thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hàm Thuận Bắc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Đang cập nhật dữ liệu !