Ngoại trưởng Nhật Bản: Tokyo quyết tâm kiềm chế Trung Quốc trên biển

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây tuyên bố, Tokyo sẽ đẩy mạnh những nỗ lực “đảm bảo an ninh và tự do đi lại trên các vùng biển” trước việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra mạnh bạo trên Biển Đông.

“Một số nước đã bày tỏ lo ngại đối với những hành động đơn phương của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp, khiến căng thẳng leo thang”, ông Kishida phát biểu trước Nội các Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản: Tokyo quyết tâm kiềm chế Trung Quốc trên biển - ảnh 1

Nhật Bản và Trung Quốc vẫn còn căng thẳng về vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ông đề cập đến hoạt động cải tạo và xây dựng đảo quy mô lớn và tốc độ nhanh của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông, trong đó có sự xuất hiện của những đường băng sân bay được cho là sử dụng với mục đích quân sự. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của một số nước châu Á láng giềng. “Chúng ta không thể coi những hành động trên là hợp pháp”, ông Kishida cho biết.

Trung Quốc coi phần lớn Biển Đông, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất của thế giới và là nơi có trữ lượng khoáng sản dồi dào, là hải phận của nước này. Nước này vẫn một mực khẳng định rằng hoạt động xây dựng đảo của họ là có mục đích dân sự.

“Tình hình an ninh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang trở nên nghiêm trọng hơn. Trong năm vừa qua, vấn đề an ninh trên biển được nhắc đến rất nhiều lần”, ông Kishida nói.

Về vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc, ông Kishida cho biết đất nước sẽ có những biện pháp “kiên quyết và hợp lý”. Tàu của Trung Quốc đã nhiều lần tiến vào vùng hải phận của Nhật Bản gần quần đảo trên.

Mặc dù Nhật Bản và Trung Quốc vẫn còn chưa giải quyết tranh chấp trên biển, ông Kishida khẳng định rằng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước là “một trong những mối quan hệ quan trọng nhất” của Tokyo và tình hình đang “có những tiến triển nhất định” khi lãnh đạo và ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau nhiều lần trong năm 2015.

“Cả hai nước đều có trách nhiệm gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên trường quốc tế”, ông Kishida cho biết. “Nhật Bản sẽ tiếp tục kêu gọi hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực dể cùng nhau phát triển quan hệ dựa trên những lợi ích chiến lược”.

Bên cạnh đó, ông Kishida tuyên bố rằng Nhật Bản, quốc gia duy nhất trong lịch sử phải hứng chịu hậu quả của bom nguyên tử, sẽ là nước đi đầu trong những nỗ lực nhằm giúp thế giới “không còn vũ khí hạt nhân” bằng cách nâng cao hợp tác giữa các nước có và không có loại vũ khí này.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết ông sẽ bàn về vấn đề giải giáp và không phổ biến vũ khí hạt nhân khi ngoại trưởng các nước G7 sẽ gặp mặt nhau tại thành phố Hiroshima vào tháng 4 tới.

Ông Kishida cũng khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố quan hệ đồng minh giữa Nhật Bản và Mỹ trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, cùng với việc xây dựng quan hệ với các nước châu Á khác và thiết lập những thỏa thuận thương mại trong khu vực nhằm thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển.

Ông tin rằng đạo luật an ninh mới được áp dụng vào năm ngoái, qua đó mở rộng hoạt động của Quân đội Nhật Bản sẽ cho phép nước này có thể đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình trên toàn thế giới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Nikkei Asian Review, ấn bản tiếng Anh chuyên về kinh tế - chính trị của tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật, ra đời từ năm 2013.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !