Ngoại trưởng Mỹ nói chuyện căng thẳng với quan chức cấp cao Trung Quốc

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken với quan chức cấp cao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho thấy, Washington vẫn giữ thái độ cứng rắn với Bắc Kinh.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 5/2.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc nói chuyện, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ ủng hộ những giá trị dân chủ liên quan tới Tân Cương, Tây Tạng và Hong Kong.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Ông Blinken cũng lên tiếng hối thúc Trung Quốc lên tiếng phản đối cuộc đảo chính ở Myanmar. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để ngăn Trung Quốc có những nỗ lực gây bất ổn cho Ấn Độ - Thái Bình Dương bao gồm khu vực ở eo biển Đài Loan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, ông Dương đã nói với ông Blinken rằng Mỹ nên “sửa chữa” những sai lầm gần đây và hai nước cần tôn trọng hệ thống chính trị và con đường phát triển của nhau.

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã rơi xuống mức thấp nhất trong hàng thập niên qua dưới thời lãnh đạo của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó, nhiều quan chức Trung Quốc cũng tỏ ra nghi ngờ về khả năng quan hệ Mỹ - Trung có thể được cải thiện dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Trước đây, phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến hôm 2/2, ông Dương đã bày tỏ hy vọng quan hệ Mỹ - Trung có thể trở về con đường mang tính xây dựng và đoán trước được. Quan chức Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Mỹ nên dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc liên quan tới các vấn đề như Hong Kong, Tây Tạng và Tân Cương.

Với tuyên bố trên, ông Dương trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc nói về mối quan hệ Mỹ - Trung, kể từ khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20/1.

Còn hôm 5/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nhấn mạnh “những lợi ích chung của Mỹ - Trung vượt trên sự bất đồng giữa hai nước” và hối thúc Mỹ “cần hợp tác với Trung Quốc để cải thiện các mối quan hệ song phương”.

Trên thực tế, Tổng thống Biden hiện vẫn có rất ít tín hiệu cho thấy ông muốn nhanh chóng hàn gắn quan hệ với Trung Quốc. Thậm chí, hôm 4/2, ông Biden đã miêu tả Trung Quốc là “đối thủ nghiêm trọng nhất của Mỹ” và Washington sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh với cái mà ông gọi là “cuộc tấn công của Trung Quốc vào sở hữu trí tuệ và thống trị toàn cầu”. Song ông Biden cũng cho biết, Mỹ hiện sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc.

Hôm nay (6/2), một bài viết được đăng trên tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng khả năng chính quyền của Tổng thống Biden sẽ vẫn giữ quan điểm cứng rắn, trong khi tiến hành cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong một số lĩnh vực.

“Có sự bất đồng rõ ràng từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Trump, điều này sẽ chỉ làm gia tăng sự đối đầu giữa Mỹ - Trung”, tờ Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !