Ngoại trưởng Mỹ gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc lần đầu sau vụ khinh khí cầu

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Munich, Đức.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc gặp trên của hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc diễn ra tối 18/2 bên lề Hội nghị An ninh Munich được tổ chức hàng năm tại Đức, sự kiện tập hợp nhiều quan chức lãnh đạo khắp nơi trên thế giới để thảo luận về những thách thức địa chính trị toàn cầu. 

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và ông Vương Nghị hồi tháng 9/2022. Ảnh: AP

“Trong cuộc gặp, ông Blinken và ngài Vương Nghị đã thảo luận hàng loạt vấn đề nổi cộm từ vụ khinh khí cầu của Trung Quốc; tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine; Triều Tiên cho thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Ngoại trưởng Blinken cũng tái khẳng định với ông Vương về việc Washington không thay đổi chính sách ‘Một Trung Quốc’, cũng như nhấn mạnh sự quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”, thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, viết.

“Theo ông Blinken, nước Mỹ sẽ đứng lên bảo vệ các giá trị và lợi ích của mình không khoan nhượng, nhưng Washington không muốn có một cuộc xung đột với Trung Quốc hay hướng đến một cuộc ‘Chiến tranh lạnh mới’. Ngoại trưởng Mỹ sau đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và các kênh liên lạc cởi mở của nước này với Trung Quốc trong mọi thời điểm”, thông cáo viết thêm.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, ông Vương trong cuộc gặp đã nêu rõ lập trường nghiêm túc của Bắc Kinh về sự cố khinh khí cầu, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cần thay đổi lập trường cũng như giải quyết những thiệt hại gây ra bởi việc “sử dụng vũ lực bừa bãi trong mối quan hệ Trung-Mỹ”.

“Chúng tôi từng yêu cầu phía Mỹ cùng xử lý thỏa đáng vụ việc một cách hợp lý, bình tĩnh và chuyên nghiệp. Tiếc thay, Washington đã bỏ qua điều đó và điều động chiến đấu cơ để bắn hạ một chiếc khinh khí cầu không mang tính đe dọa bằng tên lửa. Đây là hành vi lạm dụng vũ lực 100%, và vi phạm các công ước quốc tế”, tờ Sina của Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói.    

Theo hãng tin Reuters, căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng phát sau khi Lầu Năm Góc thông báo tiêm kích Mỹ hôm 4/2 đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc bằng tên lửa tại địa điểm cách bờ biển bang Nam Carolina 6 hải lý. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó khẳng định, hành động trên của Mỹ “là phản ứng thái quá, và Bắc Kinh sẽ bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng cần thiết”. 

Tuấn Trần

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !