Ngoại trưởng Belarus tiết lộ gì về tình hình đất nước?

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei cho biết, tương lai của Belarus sẽ do người dân quyết định thông qua đối thoại.

“Tương lai của Belarus sẽ do chính người dân quyết định, như điều này đã được chứng minh nhiều lần trong lịch sử của đất nước, sẽ được quyết định không dựa trên những rào cản, mà thông qua một cuộc đối thoại văn minh, bao gồm cả trong khuôn khổ của quá trình cải cách hiến pháp đã bắt đầu”, ông Makei nói trong một thông điệp gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Makei chi biết thêm, sau những nỗ lực thất bại trong việc áp đặt một cuộc “cách mạng màu” đối với Belarus, Minsk đang gặp phải sự can thiệp từ bên ngoài nhằm phá hoại hệ thống bộ máy nhà nước.

Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã cho biết trước đó, việc một số nước châu Âu không công nhận ông Alexander Lukashenko làm tổng thống Belarus là sự can thiệp gián tiếp vào các vấn đề của nước này.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Belarus, các biện pháp trừng phạt nước ngoài và các biện pháp hạn chế đối với Belarus sẽ có tác dụng ngược lại. “Chúng tôi kêu gọi các đối tác thể hiện sự khôn ngoan, kiềm chế và không thiên vị. Việc can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus bằng các biện pháp trừng phạt hoặc các biện pháp hạn chế khác đối với Belarus sẽ có tác dụng ngược lại và có hại cho tất cả mọi người”, Ngoại trưởng Belarus nói.

Đồng thời, theo Ngoại trưởng Belarus, tuyên bố của một số nước phương Tây về mối quan tâm của họ đối với chủ quyền của Belarus thực chất là nhằm đẩy đất nước vào hỗn loạn. “Những tuyên bố cá nhân thể hiện sự hoài nghi của một số nước láng giềng phía Tây về mối quan tâm bị cáo buộc đối với chủ quyền và nhân quyền của Belarus trên thực tế không gì khác hơn là những nỗ lực đẩy đất nước vào hỗn loạn, vô chính phủ. Điều này sẽ đẩy Belarus vào sự hỗn loạn trong nhiều năm trở lại đây”, ông Makei nhấn mạnh.

Cũng theo Ngoại trưởng Belarus, một số quốc gia lạm dụng cuộc thảo luận về Belarus tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Makei cho biết, Minsk lấy làm tiếc về việc một số quốc gia đang lạm dụng cương lĩnh của Liên hợp quốc, bao gồm cả Hội đồng Bảo an, để thảo luận về tình hình ở Belarus.

“Chúng tôi đang nói về sự chú ý tập trung của các nước phương Tây đối với tình hình ở Belarus, điều thực sự không dễ dàng hiện nay do một số hoàn cảnh nhất định áp đặt lên chúng tôi chủ yếu từ bên ngoài”, ông Makei nói thêm.

Được biết, trong tuần họp cấp cao của kỳ họp Đại hội đồng LHQ, một số nhà lãnh đạo đã nêu vấn đề biểu tình ở Belarus. Tổng thống Latvia, Litva, Ba Lan và Pháp cũng đã phát biểu về chủ đề này. Trước đó, vào đầu tháng 9, Estonia đã tổ chức một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo thể thức Arria, dành riêng cho vấn đề tuân thủ nhân quyền ở Belarus.

Họp theo thể thức Arria là hình thức họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ có sự tham gia của các nước khác trong LHQ và các tổ chức quốc tế. Đại diện của hơn 70 quốc gia thành viên LHQ và HĐBA đã tham dự và phát biểu.

Trước đó, hôm 23/9, truyền thông Belarus bất ngờ đưa tin ông Lukashenko đã nhậm chức Tổng thống Belarus, lễ nhậm chức được tổ chức tại Dinh Độc lập. Điều này làm dấy lên một làn sóng biểu tình mới, cảnh sát lại sử dụng vòi rồng để giải tán những người biểu tình ở Minsk.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương của Belarus, ông Lukashenko đã giành được 80,1% phiếu bầu trong cuộc bầu cử, trở thành tổng thống lần thứ sáu liên tiếp. Phe đối lập ở Belarus và Liên minh châu Âu không công nhận kết quả bỏ phiếu, và làn sóng phản đối rầm rộ bắt đầu nổ ra trên khắp Belarus.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !