Ngoài J-20, Trung Quốc trang bị “áo tàng hình” mới cho loạt tiêm kích

Không quân Trung Quốc mới ban hành quy định yêu cầu các chiến đấu cơ trong tương lai cần có lớp "áo tàng hình" để mắt thường và radar quân sự đối phương không thể phát hiện.

Theo tờ PLA Daily, toàn bộ các chiến đấu cơ mới được sản xuất sẽ Trung Quốc cho phủ lớp sơn và đánh ký hiệu theo chuẩn để khó bị phát hiện. Ngoài ra, các máy bay quân sự đang nằm trong biên chế cũng được Trung Quốc tiêu chuẩn hóa về ký hiệu trên thân máy bay bao gồm quốc kỳ và ký hiệu không quân Trung Quốc.

Trung Quốc tạo lớp "áo tàng hình" mới để tăng khả năng khó bị phát hiện cho tiêm kích J-16. (Ảnh: Chinamil)

Việc sơn phủ và đánh ký hiệu là nhằm giúp máy bay không bị ăn mòn và dễ dạng nhận diện nguồn gốc. Theo các nhà phân tích, việc sử dụng các màu sắc giống bầu trời như xám, xanh nhạt và bạc sẽ khiến máy bay khó bị mắt thường phát hiện.

Ngay cả Mỹcũng đang nghiên cứu các lớp sơn tàng hình và ký hiệu nhằm giúp máy bay hòa mình vào thiên nhiên cũng như  tăng khả năng tấn công chính xác do đối phương không thể phát hiện được.

Trước thời điểm không quân Trung Quốc ban hành bộ luật mới, Trung Quốc đã cho thử nghiệm các loại sơn có thể tăng khả năng tàng hình cho chiến đấu cơ.

Theo tạp chí Ordnance Industry Science Technology đặt trụ sở ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, bên cạnh các chiến đấu cơ tàng hình J-20 đang được chú trọng tạo ra khả năng ít bị phát hiện bằng mắt thường và radar, dàn tiêm kích J-16 cũng đã được Trung Quốc nghiên cứu tăng khả năng tàng hình từ năm 2018.

Cụ thể, tiêm kích J-16 được phát triển trên nguyên mẫu máy bay phi tàng hình Su-27, hiện được sơn màu xám đậm thay vì màu xanh xám như thiết kế ban đầu và ký hiệu của không quân Trung Quốc cũng được chuyển thành màu xám sáng.

Phát biểu trên CCTV hồi năm 2019, phi công Jiang Jiaji của không quân Trung Quốc cho biết lớp áo khoác mới sẽ giúp J-16 đạt được năng lực tàng hình do mắt thường và cả các thiết bị điện tử cũng không thể phát hiện được.

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, theo chuyên gia phòng không Fu Qianshao, lớp sơn mới còn giúp J-16 né tránh bị radar đối phương phát hiện.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên cho biết thêm, việc thử nghiệm lớp áo và ký hiệu tàng hình mới trên các tiêm kích J-20 và J-16 đã chứng minh được hiệu quả. Do đó, không quân Trung Quốchiện sẵn sàng áp dụng trên toàn bộ máy bay bao gồm chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, máy bay vận tải và máy bay chuyên dụng.

Minh Thu (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !