Nghi vấn về sườn bò ăn liền giá siêu rẻ làm từ xốp
Lợi dụng trẻ nhỏ thiếu hiểu biết về an toàn thực phẩm nên sản phẩm được quảng cáo là thịt bò khô tẩm gia vị đã có mặt ở nhiều cổng trường tiểu học ở Hà Nội, trở thành món ngon cho nhiều em học sinh. Điều quan trọng nhất là mức độ an toàn của sản phẩm này thì còn bị bỏ ngỏ.
Chị Nguyễn Hạnh ở Hà Nội tá hỏa khi thấy con và các bạn đang ăn sản phẩm này. Theo như lời chị kể, vào hôm thứ 4, ở trường con gái tổ chức thăm quan Royal city. Đến chiều chị đón con, trên đường thấy 2 bạn nhỏ chia nhau miếng thịt bò rất to và ăn rất ngon.
Trước đó chị đã thấy nhiều mẹ cảnh báo thịt bò giả từ xốp tẩm gia vị để bán cho người ăn, chị Hạnh liền hỏi cậu bé mua bao nhiêu, cậu bé bảo cháu mua có 3 nghìn.
"Vào trường đón con, tôi giật cả mình thấy các bạn nhỏ ngồi khoanh vòng tròn chia nhau miếng thịt bò kiểu này để ăn. Tôi hỏi ai mua cho các con ăn thì các bạn bảo cô hướng dẫn viên du lịch mua. Tôi tức quá đi tìm bằng được cô hướng dẫn viên du lịch, hóa ra chỉ là một cô bé sinh viên. Cô hướng dẫn viên thừa nhận vì nó ngon mà rẻ” – Chị Hạnh bực dọc kể lại.
Cách đây vài ngày, chị Trương Thị Lệ Hoa (Chùa Bộc, Hà Nội) tá hỏa khi con trai 5 tuổi của chị đang ngấu nghiến nhai cái cháu được cho và có tên gọi thịt bò khô. Cầm miếng thịt chị Hoa nghi ngờ ngay đây là hàng tẩm hóa chất.
"Làm gì có thịt bò mà miếng to, dai và nhẹ như thế. Mùi vị của miếng thị bò rất hắc, nồng nặc. Nếu người lớn ngửi sẽ không thể ăn được” – Chị Hoa bức xúc không kém.
Nhiều phụ huynh khi thấy con mình ăn đã kiểm tra và gọi điện thoại đến địa chỉ ghi trên bao bì. Đầu dây bên kia có bắt máy nhưng đều không trả lời.
Địa chỉ trên bao bì ghi: Sản xuất tại công ty Sasa Hà Nội - Cụm 4, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Điện thoại 01652080808.
Sản phẩm mang tên "Sườn bò thơm cay", được quảng cáo là "Sản phẩm mới nhất tại Việt Nam", "Thơm ngon bổ dưỡng". Ở dưới cùng ghi một dòng chữ rất nhỏ "Snack làm từ bột mì". Sản phẩm này lại có hình dáng thuôn nhỏ như sợi bò xay khô, ép lại thành miếng to. Sản phẩm ghi hạn sử dụng 6 tháng nhưng không ghi sản xuất từ ngày nào.
Nghi vấn về sản phẩm này được làm từ xốp vẫn chưa được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.
Trả lời báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Đắc Lộc Chi cục Phó Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết ngay sau khi có thông tin của người dân phản ánh về sườn bò chua cay, Chi cục QLTT Hà Nội đã gửi công văn khẩn về các đội quản lý để tiến hành kiểm tra rà soát tất cả các cổng trường, khu chợ sinh viên, phố Hàng Giầy ... nhưng số lượng phát hiện không đáng kể, nhỏ lẻ.
Ông Lộc cho biết hiện nay vẫn chưa có thống kê cụ thể về lượng hàng giữ được nhưng về phần mình ông khẳng định ở Hà Nội rất ít và chỉ những đứa trẻ nào hay ăn quà vặt mới ăn chứ không phải ai cũng ăn.
![]() |
Miếng "thịt bò" này được bán với giá siêu rẻ: 3000 đồng |
Trước đó chị đã thấy nhiều mẹ cảnh báo thịt bò giả từ xốp tẩm gia vị để bán cho người ăn, chị Hạnh liền hỏi cậu bé mua bao nhiêu, cậu bé bảo cháu mua có 3 nghìn.
"Vào trường đón con, tôi giật cả mình thấy các bạn nhỏ ngồi khoanh vòng tròn chia nhau miếng thịt bò kiểu này để ăn. Tôi hỏi ai mua cho các con ăn thì các bạn bảo cô hướng dẫn viên du lịch mua. Tôi tức quá đi tìm bằng được cô hướng dẫn viên du lịch, hóa ra chỉ là một cô bé sinh viên. Cô hướng dẫn viên thừa nhận vì nó ngon mà rẻ” – Chị Hạnh bực dọc kể lại.
Cách đây vài ngày, chị Trương Thị Lệ Hoa (Chùa Bộc, Hà Nội) tá hỏa khi con trai 5 tuổi của chị đang ngấu nghiến nhai cái cháu được cho và có tên gọi thịt bò khô. Cầm miếng thịt chị Hoa nghi ngờ ngay đây là hàng tẩm hóa chất.
"Làm gì có thịt bò mà miếng to, dai và nhẹ như thế. Mùi vị của miếng thị bò rất hắc, nồng nặc. Nếu người lớn ngửi sẽ không thể ăn được” – Chị Hoa bức xúc không kém.
Nhiều phụ huynh khi thấy con mình ăn đã kiểm tra và gọi điện thoại đến địa chỉ ghi trên bao bì. Đầu dây bên kia có bắt máy nhưng đều không trả lời.
![]() |
Đây là vỏ bao bì. PV đã điện thoại đến nhưng không ai nghe máy |
Địa chỉ trên bao bì ghi: Sản xuất tại công ty Sasa Hà Nội - Cụm 4, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Điện thoại 01652080808.
Sản phẩm mang tên "Sườn bò thơm cay", được quảng cáo là "Sản phẩm mới nhất tại Việt Nam", "Thơm ngon bổ dưỡng". Ở dưới cùng ghi một dòng chữ rất nhỏ "Snack làm từ bột mì". Sản phẩm này lại có hình dáng thuôn nhỏ như sợi bò xay khô, ép lại thành miếng to. Sản phẩm ghi hạn sử dụng 6 tháng nhưng không ghi sản xuất từ ngày nào.
Nghi vấn về sản phẩm này được làm từ xốp vẫn chưa được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.
Trả lời báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Đắc Lộc Chi cục Phó Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết ngay sau khi có thông tin của người dân phản ánh về sườn bò chua cay, Chi cục QLTT Hà Nội đã gửi công văn khẩn về các đội quản lý để tiến hành kiểm tra rà soát tất cả các cổng trường, khu chợ sinh viên, phố Hàng Giầy ... nhưng số lượng phát hiện không đáng kể, nhỏ lẻ.
Ông Lộc cho biết hiện nay vẫn chưa có thống kê cụ thể về lượng hàng giữ được nhưng về phần mình ông khẳng định ở Hà Nội rất ít và chỉ những đứa trẻ nào hay ăn quà vặt mới ăn chứ không phải ai cũng ăn.
Chúng tôi liên hệ với Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế thì nhận được văn bản với nội dung cụ thể “Để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, ngặn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh thịt bò khô không đảm bảo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị Cục chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng xử lý thông tin trên. Công văn nêu cụ thể:
1.Tổ chức xác minh thông tin, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thịt bò khô; lấy mẫu sản phẩm nghi ngờ và kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, trước mắt tập trung đối với các cơ sở trên địa bàn theo báo phản ánh. Phát hiện sớm, xử lý kiên quyết và công khai các vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ thịt, trước mắt là thịt bò khô.
3. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát sản xuất, kinh doanh thịt bò khô về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định”.
1.Tổ chức xác minh thông tin, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thịt bò khô; lấy mẫu sản phẩm nghi ngờ và kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, trước mắt tập trung đối với các cơ sở trên địa bàn theo báo phản ánh. Phát hiện sớm, xử lý kiên quyết và công khai các vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ thịt, trước mắt là thịt bò khô.
3. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát sản xuất, kinh doanh thịt bò khô về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định”.
Phương Thúy
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.