Nghệ An khuyến cáo học sinh không được mua bán, sử dụng bóng cười

Trước tình trạng giới trẻ đang có xu hướng sử dụng bóng cười ngày càng nhiều, gây nguy hại đến sức khỏe. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản để khuyến cáo học sinh không được sử dụng, mua bán hay tàng trữ bóng cười.

Nhiều "nam thanh, nữ tú" được phát hiệnsử dụng bóng cười tại một quán Bar ở TP Vinh đêm 30/1. (Ảnh. CANA)

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 277/SGD&ĐT-CTTT ngày 4/3/2019 gửi các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc tuyên truyền về phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng bóng cười.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, trong thời gian qua, trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng sử dụng bóng cười, gây nguy hại đối với sức khỏe, tính mạng và khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi, đặc biệt là trong giới trẻ nói chung và trong học sinh, sinh viên nói riêng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 806/UBND-TH ngày 1/2/2019 về công tác phòng chống hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng bóng cười trái pháp luật trên địa bàn, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức, cảnh báo, phòng ngừa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về những tác hại nguy hiểm của việc sử dụng bóng cười.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không mua, tàng trữ, sử dụng bóng cười, xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, mua bán, và tổ chức sử dụng bóng cười.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân không sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng bóng cười; kịp thời tố giác với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán và tổ chức sử dụng bóng cười để xử lý.

Trước đó vào đêm 30/1/2019, Công an thành phố Vinh đã ập vào một quán bar trên đường Lê Hồng Phong (TP Vinh) và phát hiện hàng chục thanh niên đang hít bóng cười.

Kiểm tra tại kho của quán bar này, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm quả bóng cười đã qua sử dụng; hai bình N2O (Dinitơ monoxit hay Nitrous oxide) và 170 quả bóng cười chưa sử dụng.

Bóng cười là quả bóng bay có chứa khí N2O (Dinitơ monoxit hay Nitrous oxide), là hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hạn chế sản xuất, bóng cười khi người sử dụng hít vào, thở ra từ 4-5 lần sẽ tạo ra phấn khích, ảo giác, phát sinh tiếng cười không kiểm soát.

Nếu sử dụng quá liều lượng, hay trong thời gian dài sẽ gây nguy hiểm về tính mạng, sức khỏe cho người sử dụng như: Ngạt thở, thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, mất nhận thực, tê liệt các chi, ảnh hướng đến tim mạch, hệ thần kinh, dễ dẫn tới trầm cảm, có nguy cơ tử vong.

Đặc biệt, nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ dẫn đến việc sử dụng ma túy để tạo cảm giác mạnh hơn. 

Việt Hòa
Từ khóa: Sở GD&ĐT Nghệ An khuyến cáo học sinh cam kết nghiêm cấm tàng trữ sử dụng bóng cười TP Vinh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !