Nghệ An: 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ và chăm sóc

Trong năm 2022, 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An được bảo vệ và chăm sóc. Các cấp, ngành, địa phương luôn chú trọng đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đến tháng 11/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 37 vụ/47 trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Vận động gần 70 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em 

Trong những năm qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan thu thập, đánh giá, xây dựng các phương án, kế hoạch để kịp thời, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt, ưu tiên, quan tâm nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã có sự phối hợp kịp thời để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là nắm bắt và xử lý các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, các vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng, người bị hại nhỏ tuổi, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các địa phương đã ban hành nhiều văn bản cụ thể để chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em, phòng chống xâm hại, lao động trẻ em… 

Nhờ đó, 100% các vụ việc liên quan đến trẻ em được phát hiện xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, không để xảy ra sai phạm, không có khiếu nại tố cáo. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, xã đã vào cuộc mạnh mẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó tập trung cao độ cho công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước trẻ em. 

Tính đến ngày 4/11/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 37 vụ/47 em bị tử vong đuối nước trẻ em, giảm nhẹ so với năm 2021 (49/52 trẻ em tử vong); xảy ra 17 vụ/17 trẻ em bị tử vong do tai nạn khác (tai nạn giao thông, uống nhầm thuốc…).

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc năm 2022 đạt 96%

Hằng năm, các địa phương đã bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện “Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”. 

Tính đến ngày 4/11/2022, toàn tỉnh Nghệ An đã vận động được 69,9 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em và gia đình bị thiệt hại do dịch bệnh và thiên tai lũ lụt.

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc năm 2022 đạt 96% (tăng 1% so với năm 2021); giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 1,4% (so với tổng số trẻ em) năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2022.

Các tổ chức, đơn vị tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An.

Tăng cường chăm sóc, giáo dục trẻ em

Các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn Nghệ An ngày càng được tổ chức rộng khắp và hiệu quả. 

Đến nay, hệ thống trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và yêu cầu phát triển của địa phương. Mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận với các loại hình giáo dục phù hợp, bình đẳng.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích (nhất là đuối nước), bị xâm hại, bạo lực tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra tại một số nơi trên địa bàn tỉnh; công tác thông tin truyền thông có nơi còn thiếu thường xuyên, nhất là các địa phương ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; việc chấp hành pháp luật người tham gia giao thông còn hạn chế; công tác triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước ở một số địa phương, ngành còn chưa quyết liệt, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng, đề nghị bổ sung, sửa đổi các đề án, quy định về cơ chế, chính sách liên quan đến quyền trẻ em trên địa bàn để phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn địa phương.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các Sở, ban, ngành, địa phương đối với công tác trẻ em, tập trung thực hiện nghiêm Luật Trẻ em năm 2016, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được Nghệ An chú trọng.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em gắn với thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; củng cố bộ máy, kiện toàn, phát huy hệ thống tổ chức, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở trên địa bàn. 

Bảo Trâm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.