Ngày mai, Bến xe Miền Đông mở bán trực tuyến vé xe Tết Nguyên Đán Canh Tý

Do lượng hành khách đi lại thông qua bến trong dịp tết sẽ tăng cao, ở các quầy vé hay xảy ra tình trạng xếp hàng, chen lấn để mua vé rất mất thời gian, nên bến xe tổ chức bán vé trực tuyến để hành khách dễ dàng mua vé mà không phải ra bến xe.

Đại diện Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa cho biết sẽ chính thức mở bán trực tuyến vé xe Tết Nguyên Đán Canh Tý từ sáng ngày 25/12. Cụ thể, hành khách mua vé trực tuyến trên trang mạng điện tử http://www.easybook.com.

Trang vé này do Bến xe Miền Đông phối hợp với Công ty TNHH Easybook.com Việt Nam để bán vé phục vụ hành khách. Hành khách lưu ý theo dõi và đặt mua vé để tiết kiệm thời gian đi lại, tránh cảnh chen lấn xếp hàng như mọi năm.

Hành khách chờ mua vé tại Bến xe Miền Đông.

Thời gian bán vé trực tuyến sẽ kéo dài từ ngày 25/12/2019 đến hết ngày 20/1/2020 cho khách đi từ ngày 24/12 âm lịch đến 28/12 âm lịch (Dương lịch từ ngày 18/1/2020 đến ngày 22/1/2020). 

Được biết, hiện tại bến này đã bán được 219.000 vé trong tổng số 417.000 vé. Các tuyến có lượng người mua nhiều nhất là từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Cao điểm từ 24/12 trở đi hầu như không còn vé xe giường nằm (nhiều hãng hết vé từ 22 tết)

Toàn bộ vé xe giường nằm đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đá cháy vé, còn lại phần nhiều là xe ghế ngồi. Bến xe đã chuẩn bị 20 xe dự phòng để chuẩn bị nếu khách tăng đột biến bến có thể chủ động điều tiết.

Hành khách vẫn có thể mua vé xe tết tại các quầy vé trong bến. Khi mua vé kể cả mua vé tại các quầy vé trong Bến xe Miền Đông, hành khách cần kiểm tra các thông tin đầy đủ trên vé và chỉ thanh toán tiền theo đúng giá tiền được ghi trên vé. Từ chối thanh toán hoặc yêu cầu đổi trả vé đối với các trường hợp vé bị tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin.

Khi có vấn đề cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ đường dây nóng của Bến xe Miền Đông (1900571292) hoặc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và của các tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố.

Minh Nghĩa

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !