Ngày 12/8, Ấn Độ ra mắt tàu sân bay nội địa đầu tiên

Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới sản xuất tàu sân bay khi Hải quân nước này chính thức trình làng tàu sân bay nội địa đầu tiên vào ngày 12/8 tới tại thành phố cảng Kochi.
Ngày 12/8, Ấn Độ ra mắt tàu sân bay nội địa đầu tiên - ảnh 1
Hình ảnh tàu sân bay INS Vikrant khi đang trong quá trình lắp ghép

Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ - R.K. Dhowan cho biết tàu sân bay nội địa nặng 40.000 tấn mang tên INS Vikrant là sản phẩm thuộc một trong những dự án sản xuất tàu chiến quan trọng với quy mô và mức độ hiện đại lớn nhất từ trước tới nay của New Dehli.

Hải quân Ấn Độ đã đảm nhận phần thiết kế và Công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Cochin là đơn vị sản xuất tàu sân bay INS Vikrant.

Tướng Dhowan cho biết ngoài Ấn Độ, 4 cường quốc gồm Mỹ, Nga, Anh và Pháp đều có khả năng sản xuất các thế hệ tàu sân bay với trọng lượng trên 40.000 tấn. 

Điều đặc biệt, phu nhân của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony – bà Elizabeth Antony sẽ là người hạ thủy tàu INS Vikrant.

Trong tương lai, tàu sân bay INS Vikrant sẽ là nơi hoạt động của thế hệ chiến đấu cơ hạng nhẹ do Ấn Độ tự sản xuất, chiến đấu cơ MiG-29K và nhiều thế hệ trực thăng khác. "Tàu sân bay sẽ được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa với radar đa năng và hệ thống vũ khí tầm cựu gần", ông Dhowan nói.

Sau buổi ra mắt, tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp tục neo đậu tại Xưởng đóng tàu Cochin để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phía trên boong tàu và lắp ráp các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dưới nước lâu dài.

Theo ông Dhowan, mọi công tác hoàn thiện tàu sân bay sẽ kết thúc vào năm 2016 sau đó, Hải quân Ấn Độ sẽ tiến hành các bài thử nghiệm trên biển. Tới năm 2018, tàu sân bay mới chính thức được biên chế vào lực lượng Hải quân Ấn Độ.

Thông tin Ấn Độ chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên được công bố vào năm 2006. Trong đó, toàn bộ con tàu sử dụng vật liệu thép gia cường do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Ấn Độ phát triển.

Minh Thu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !