Ngàn học sinh tiểu học Hà Nội phải uống nước nhiễm khuẩn mủ xanh ở trường

Hàng ngàn phụ huynh học sinh trường tiểu học Chu Văn An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) bàng hoàng khi nước uống của các con tại trường bị phát hiện nhiễm khuẩn mủ xanh độc hại

HS tiểu học Hà Nội uống nước nhiễm khuẩn: Ai phản ứng việc lấy mẫu nước?

Một phụ huynh có con học lớp 1 cho Infonet biết: hồi đầu năm đi họp phụ huynh tại trường, chị tận mắt  nhìn thấy các con được uống nước Lavie nên cảm thấy rất yên tâm.

Nước uống Việt Xưa cung cấp cho học sinh uống tại trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) có nhiễm khuẩn mủ xanh

“Thế nhưng, vào khoảng cuối tháng 11 tôi có thấy trên nhóm phụ huynh của trường có chia sẻ những thông tin các con không được uống nước Lavie mà là nước uống đóng bình của một hãng khác, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, băn khoăn, bản thân tôi cũng vậy.

Ngay sáng hôm sau tôi đưa con đi học đã vào tận lớp con học để tìm hiểu thì tận mắt nhìn thấy bình nước uống đó có tên “Việt Xưa” – một loại nước uống tôi chưa nghe thấy bao giờ”, chị nói.

Vị phụ huynh này cảm thấy “vô cùng bức xúc vì việc thay đổi hãng nước uống mà phụ huynh không hề được nhà trường thông báo”. 

Khuẩn mủ xanh (Pseudomonas) là loại trực khuẩn nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng đường ruột hoặc tấn công các vết thương gây nên nhiễm trùng máu cho người bệnh. Tại bệnh viện, vi khuẩn này là loại có khả năng kháng thuốc cao.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An, bà Lê Thị Thêu: "Nước đưa vào nhà trường cho các con uống không phải do tự nhà trường quyết định mà đã được thẩm định từ quận".

"Ngay khi ban phụ huynh làm việc với nhà trường đã mang nước đi xét nghiệm và kết quả là nước Việt Xưa nhà trường cũng cấp cho các con uống tại trường có trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa là một vi khuẩn phổ biến gây bệnh ở động vật và con người mà tôi bàng hoàng, sửng sốt”, người mẹ trẻ này thốt lên.

Vị phụ huynh này đặt câu hỏi “Vì sao nhà trường đổi từ nước Lavie sang một loại nước khác không đảm bảo an toàn mà phụ huynh không được thông báo? Ai sẽ là phải chịu trách nhiệm về sức khỏe, tính mạng của các con khi các con học sinh uống loại nước nhiễm khuẩn này trong cả tháng trời?”.

PV đã liên hệ bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hoàng Mai, bà Hạnh xác nhận, trường hiện đang sử dụng nước uống Việt Xưa tuy nhiên bà chưa nắm được thông tin nước này nhiễm khuẩn Ecoli và trực khuẩn mủ xanh mà phụ huynh phản ánh.

“Trước khi đưa vào trường sử dụng, nước này đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm của UBND Quận Hoàng Mai thẩm định", bà Hạnh nói.

Phiếu trả kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho thấy mẫu nước uống cho học sinh tại Trường tiểu học Chu Văn An có nhiễm khuẩn mủ xanh

Phiếu trả kết quả của Viện Hóa học Công nghiệp cho thấy mẫu nước uống tại trường tiểu học Chu Văn An có nhiễm khuẩn mủ xanh

"Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nếu kết quả kiểm nghiệm nước có vấn đề thì trường phải xử lý. Bây giờ phụ huynh yêu cầu dùng nước gì thì trường phải xem xét. Trường tự chủ, phải tự quyết định ngay thôi nếu như đúng nước có vấn đề”, bà  Hạnh nói và cho biết sẽ gọi điện xuống trường chỉ đạo việc này.

Trả lời câu hỏi của PV về việc phụ huynh bức xúc khi kết quả kiểm nghiệm nước Việt Xưa mà học sinh đang sử dụng tại trường tiểu học Chu Văn An có nhiễm khuẩn mủ xanh, Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An là bà Lê Thị Thêu cho biết: Nước đưa vào nhà trường cho các con uống không phải do tự nhà trường quyết định mà đã được thẩm định từ quận.

"Trong quá trình triển khai uống thì không riêng gì trường tiểu học Chu Văn An sử dụng mà rất nhiều trường uống sản phẩm này”, bà Thêu thông tin.

Cũng theo vị hiệu trưởng này, sau khi có thông tin trên báo phản ánh chất lượng nước Việt Xưa nhà trường đã kết hợp với Ban phụ huynh và công ty đi xét nghiệm nước.

“Kết quả lần một được thực hiện ở Nguyễn Chí Thanh (Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà Nội- Phóng viên) mà nhà trường thông báo với phụ huynh là không có vấn đề gì, nước đạt tiêu chuẩn. Lần hai nhà trường tiếp tục đưa đi xét nghiệm hai mẫu nữa ở Nguyễn Chí Thanh và Viện Hóa học. Chiều tối 24/12 vừa rồi mới có kết quả của Viện Hóa học".

"Với kết quả đó cộng với mong muốn của phụ huynh học sinh là muốn chuyển nước cho các con nhà trường cũng đã sẵn sàng tạo điều kiện để chuyển nước. Và ngay ngày 26/12 nhà trường đã chuyển nước cho các con uống nước lavie theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh”, bà Thêu nói.

Giải thích vì sao đang dùng Lavie lại chuyển sang nước Việt Xưa, hiệu trưởng Lê Thị Thêu cho biết “sau mỗi năm lại có thẩm định lại. Và thời điểm năm nay duyệt thì Lavie không nộp hồ sơ”.

Vậy ai là người chịu trách nhiệm về việc đưa nước loại nước uống nhiễm khuẩn độc hại vào trường tiểu học tại quận Hoàng Mai cho hàng ngàn học sinh sử dụng hàng ngày? Câu hỏi đau lòng của hàng chục ngàn phụ huynh cần câu trả lời minh bạch, thỏa đáng từ những người có trách nhiệm!

Khuẩn mủ xanh (Pseudomonas) là loại trực khuẩn nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng đường ruột hoặc tấn công các vết thương gây nên nhiễm trùng máu cho người bệnh. Tại bệnh viện, vi khuẩn này là loại có khả năng kháng thuốc cao, gây nguy hiểm tính mạng, chi phí chữa trị tốn kém cho người bệnh.

Bài liên quan:

HS tiểu học Hà Nội uống nước nhiễm khuẩn: Ai phản ứng việc lấy mẫu nước?

N.Huyền
Từ khóa: học sinh Thủ đô đóng tiền uống nước nhiễm khuẩn Ecoli nước nhiễm khuẩn Ecoli học sinh tiểu học uống nước nhiễm khuẩn Ecoli học sinh tiểu học Hà Noiij nước nhiễm khuẩn mủ xanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !