Ngắm máy bay tàng hình B-2 của Mỹ tại đảo Guam
Hai máy bay ném bom tàng hình B-2 thuộc phi đội ném bom 509 ở căn cứ không quân Whiteman bang Missouri nước Mỹ đã bắt đầu triển khai hoạt động tại căn cứ Andersen thuộc đảo Guam.
Sau nhiều năm gián đoạn, B-2 lại được triển khai tới đảo Guam |
Việc triển khai hoạt động tại Thái Bình Dương này sẽ được thực hiện thường xuyên, nhằm luyện tập cho B-2 khả năng tấn công chiến lược chính xác trên phạm vi toàn cầu.
Sau nhiều năm bị gián đoạn do gặp sự cố, đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai B-2 đến căn cứ Andersen tại Guam, nơi Mỹ duy trì khả năng tấn công tầm xa suốt từ năm 2004.
Khả năng tàng hình siêu việt khiến B-2 có thể vượt qua mọi hàng rào bảo vệ tinh vi của đối phương |
Cùng với việc đưa B-2 đến Guam triển khai hoạt động huấn luyện, không quân Mỹ đã điều Pháo đài bay B-52 tới hòn đảo này từ tháng 10 năm ngoái.
Hai chiếc B-2 với sải cánh khủng lên tới 52m |
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit do Tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, là loại máy bay ném bom được trang bị công nghệ tàng hình, có thể mang bom thông thường và bom hạt nhân, được trang bị hệ thống hỗ trợ mục tiêu GPS, ra-đa APQ-181, các loại vũ khí điều khiển bằng laser, có thể cùng lúc ném bom tấn công 16 mục tiêu. B-2 là loại máy bay đắt nhất hiện nay, ước tính mỗi chiếc tiêu tốn khoảng 2,2 tỷ đôla Mỹ.
Với tầm bay khoảng 11.000km, B-2 có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương khi cất cánh ở đảo Guam |
Khả năng tàng hình và khả năng mang tải lớn khiến B-2 vượt trội hơn hẳn các loại máy bay trước đó. B-2 có tầm bay khoảng 11.000km mà không cần tiếp nhiên liệu, nếu được tiếp nhiên liệu trên không thì tầm bay của nó là không giới hạn, ngoại trừ việc bảo dưỡng động cơ và sức khỏe của phi công. Khi được triển khai tại Guam, B-2 có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương.