“Ngại” Triều Tiên và Iran, Mỹ đẩy mạnh phòng thủ tên lửa

Hãng thông tấn TASS dẫn lời giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, Phó Đô đốc James Searing, cho biết nước này sẽ chi 9,6 tỷ USD cho chương trình phòng thủ tên lửa năm 2016.
“Ngại” Triều Tiên và Iran, Mỹ đẩy mạnh phòng thủ tên lửa - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Ông Searing nhấn mạnh khoản tiền này sẽ giúp Mỹ hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ khỏi "mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng" từ phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và "mối đe dọa tên lửa tiềm tàng" từ Iran.

Chính vì thế, Mỹ dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ tăng số lượng tên lửa đánh chặn tại căn cứ quân sự Fort Greely ở Alaska lên đến con số 40. Hiện nay, căn cứ này có 26 tên lửa và căn cứ không quân Vandenberg ở California có 4 tên lửa.

Cũng theo ông James Searing, Cơ quan phòng thủ tên lửa cũng dự định hoàn thiện tên lửa đánh chặn mang đầu đạn hạt nhân và tiến hành thử nghiệm hàng loạt loại tên lửa này. Kinh phí dự trù cho dự án này là 279 triệu USD.

Ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài chính 2016 cũng sẽ dành một phần để hỗ trợ Israel hiện đại hóa các hệ thống tên lửa đánh chặn Kupol, Strel và Prasa David.

“Ngại” Triều Tiên và Iran, Mỹ đẩy mạnh phòng thủ tên lửa - ảnh 2

Lá chắn tên lửa Mỹ triển khai cùng với Israel nhằm đề phòng sự tấn công của Iran.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ tiếp tục phát triển tên lửa đánh chặn mới cho tổ hợp phòng thủ tên lửa Aegis.

Tổ hợp Aegis từ lâu đã được sử dụng trên các tàu của Hải quân Mỹ và sẽ được sử dụng trên bộ như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tích hợp mà Mỹ cùng với các đồng minh NATO lập ra.

Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố năm nay sẽ triển khai trạm tên lửa đánh chặn cơ động SM-3 ở Romania và ba năm sau sẽ triển khai tiếp ở Ba Lan.

"Việc Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, trong đó có Ba Lan và Romania nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các nước thuộc NATO theo như kế hoạch đã được đề ra đến năm 2018", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết.

Chính quyền Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu chỉ nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa từ Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chứ không nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, Moscow lo ngại việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu sẽ tạo ra mối đe dọa cho các lực lượng chiến lược và làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !