Nga xây dựng căn cứ cho 'vũ khí ngày tận thế’

Izvestia đưa tin, vào tháng 6/2022, Nga sẽ hoàn thành việc xây dựng căn cứ ven biển của phương tiện hạt nhân không người lái dưới nước Poseidon (Vũ khí ngày tận thế).

Theo các tài liệu, căn cứ ven biển được thiết kế để bảo trì và lưu trữ “vũ khí răn đe chiến lược mới”. Đặc biệt, tại cơ sở thích hợp, ngư lôi Poseidon được lên kế hoạch “chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu”. Tuy nhiên, hiện nay vị trí của căn cứ ven biển chưa được báo cáo.

{keywords}
Hải quân Nga đang lên kế hoạch đưa ngư lôi Poseidon chiến lược có thể mang đầu đạn hạt nhân vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Izvestia cho biết, K-329 Belgorod là tàu ngầm duy nhất của Dự án 09852 mang theo ngư lôi Poseidon, có thể lặn sâu và có vận tốc cực lớn. Tàu được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, vùng Arkhangelsk.

Hiện các tham số chính của tàu Belgorod vẫn còn nhiều bí ẩn. Theo các nguồn tin, Belgorod nặng 14.700 tấn (gấp đôi tàu ngầm tấn công lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh), lượng giãn nước 24.000 - 30.000 tấn - lớn hơn 50% so với các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ, với thủy thủ đoàn khoảng 10 người.

Vào tháng 12, TASS trích dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga báo cáo rằng việc chuyển giao tàu ngầm hạt nhân K-329 Belgorod cho Hải quân Nga đã bị hoãn lại từ năm 2020 đến năm 2021.

Poseidon là ngư lôi lớn nhất từng được chế tạo, dài khoảng 24 m, đường kính 1,6 m. Sử dụng một lò phản ứng hạt nhân công suất 8 megawatt, một hệ thống động cơ đẩy bơm phun, Poseidon có thể vượt qua hàng ngàn dặm dưới và gần như không thể đánh chặn. Poseidon được khẳng định có khả năng tăng tốc lên 110 hải lý/giờ (203 km/h), tàng hình âm thanh và lặn sâu tới 1.000 m.

Trước đó, trong nhiều năm, Poseidon là chủ đề của tin đồn và sự hoài nghi. Mãi đến năm 2016, các báo cáo của Lầu Năm Góc đã xác nhận sự tồn tại của ngư lôi tối mật này. Tháng 3/2018, Tổng thống Putin đã công khai một video 3D, cho thấy ngư lôi Poseidon tấn công một thành phố và lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay. Sau đó, các clip thực tế về một Poseidon cũng được phát hành.

Poseidon ban đầu cũng được cho là mang theo đầu đạn hạt nhân khổng lồ 100 megaton, được thiết kế để quét sạch các thành phố bằng sóng thần phóng xạ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, công suất đầu đạn là 2 megaton (Hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki Nhật Bản tháng 8/1945 có công suất 13 kiloton và 21 kiloton).

Ngư lôi Poseidon kết hợp với thiết bị mang phóng-tàu ngầm hoạt động bằng năng lượng hạt nhân sẽ góp phần tạo ra cái gọi là hệ thống hải dương đa mục đích. Vũ khí được đặt tên Poseidon sau một cuộc bỏ phiếu bầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo thông tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, Hải quân Nga sẽ nhận tới 32 siêu ngư lôi Poseidon và 2 tàu ngầm mang ngư lôi để trang bị cho Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương.

Nga và Trung Quốc thách thức sự thống trị của tàu sân bay Mỹ

Nga và Trung Quốc thách thức sự thống trị của tàu sân bay Mỹ

Business Insider nhận định, mặc dù thực tế là hàng không mẫu hạm Mỹ đã giữ vị trí hàng đầu trên biển trong nhiều năm, nhưng việc Nga và Trung Quốc đang phát triển năng lực tên lửa có thể khiến Mỹ mất ưu thế.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !