Nga và Ấn Độ tăng cường chế tạo tiêm kích thế hệ thứ năm
![]() |
Sukhoi PAK FA T-50 |
Thái độ hoài nghi của Ấn Độ có thể khiến kế hoạch bị trì hoãn và quân đội nước này phải chờ đợi lâu hơn mới có thể được tiếp nhận loại máy bay này.
"Ấn Độ và Nga nhất trí tăng cường thực hiện dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm", kênh NDTV của Ấn Độ cho biết khi đánh giá về kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Delhi.
Cũng theo nguồn tin trên, trước đó, trong quá trình đàm phán, phía Ấn Độ đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng ký hợp đồng tiến hành nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm vì đã có một vài nguyên mẫu được thử nghiệm ở Nga.
Theo hợp đồng ký kết vào năm 2012, mỗi bên cần phải đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD để nghiên cứu và phát triển dự án, bao gồm cả việc phát triển, cơ sở hạ tầng, xây dựng nguyên mẫu và tiến hành bay thử nghiệm.
NDTV cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình đàm phán, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã bày tỏ mong muốn sớm nhận máy bay chiến đấu mới để trang bị cho Không quân Ấn Độ sớm hơn so với dự kiến ban đầu vào năm 2024 - 2025.
Ấn Độ sẽ sản xuất 127 tiêm kích mới tại nhà máy của Tập đoàn hàng không Hindustan Aeronautics ở thành phố Nashik. Trị giá của dự án chế tạo tiêm kích mới ước tính đạt khoảng 25 tỷ USD.